1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Năm 2006 mới tính chuyện tăng thuế bia hơi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung khẳng định, đến thời điểm này chưa hề có văn bản chính thức nào về việc sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia hơi còn nếu có thể thì cũng phải tới năm 2006 mới thực thi.

Ông Trung cho biết, thời gian qua, trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các nước khác có yêu cầu Việt Nam thực thi đúng nguyên tắc về đối xử quốc gia mà theo đó, thuế đối với hàng trong nước không được thấp hơn cùng mặt hàng đó nếu nhập khẩu.

Với mặt hàng bia, hiện trong biểu thuế của Việt Nam, bia tươi, bia chai và bia lon đang cùng được áp thuế tiêu thụ đặc biệt 75% trong khi bia hơi hiện là 30%. Các đối tác muốn phía Việt Nam thôi bảo hộ cho sản xuất bia hơi trong nước để khi đó, bia tươi của họ vào Việt Nam có mức thuế cạnh tranh bình đẳng với bia hơi.

Ông Trung cho biết, hiện các nước khác chỉ có một mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia tươi nhưng Việt Nam có quy định khác nên họ cho là "bảo hộ bia hơi", phải sửa lại để hai loại này chung một thuế suất.

Việc điều chỉnh thuế với bia hơi sẽ được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ trong thời gian tới, nhưng không phải trình ngay. Tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào tháng 11/2005, dự kiến "Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt" sẽ được đem ra xin ý kiến Quốc hội, trong Luật này sẽ có việc điều chỉnh thuế bia hơi.

Nếu được Quốc hội nhất trí, thuế Tiêu thụ đặc biệt với bia hơi sẽ được tăng thêm 45% như dự kiến. Và như vậy, nếu có nhanh nhất thì cũng phải tới đầu năm 2006, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia hơi trên thực tế mới có thể thay đổi.

Theo VietNamnet