1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mỹ xem xét lại quy định nhập khẩu thực phẩm

(Dân trí) - Ngày 18/7, Tổng thống George W. Bush đã tuyên bố sẽ rà soát lại hệ thống giám sát chất lượng thực phẩm nhập khẩu vào Mỹ, sau khi xảy ra hàng loạt vụ bê bối liên quan đến các sản phẩm độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh thành lập nhóm công tác liên bộ, có chức năng đánh giá hệ thống giám sát và bảo vệ hàng thc phẩm và tiêu dùng nhập khẩu. Theo ông Bush, người dân Mỹ đang trông chờ chính phủ có những hành động thiết thực và ráo riết nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường là thực sự an toàn.

 

Do Bộ trưởng Y tế Mỹ, ông Michael Leavitt, đứng đầu, nhóm công tác sẽ tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ các thủ tục, quy định và công tác thực thi hiện nay và trình báo cáo lên tổng thống trong 60 ngày tới.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Tony Snow cho biết đây không phải là hành động chống lại Trung Quốc vì hiện nay Mỹ nhập khẩu thực phẩm của 150 nước trên thế giới. Ông cũng cho biết nhóm công tác có quyền thay đổi, bổ sung thêm quy định của các cơ quan giám sát nhập khẩu.

 

Ông John Dingell, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ lấy mẫu dưới 1% tổng khối lượng các lô hàng sản phẩm thực phẩm nhập khẩu để kiểm tra và chỉ một phần nhỏ được đem xét nghiệm.

 

Theo ông Dingell, sở dĩ nước Mỹ có động thái trên là do vụ hàng loạt các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc như thuốc đánh răng chứa hóa chất độc hại, hay thủy sản nhập khẩu có dư lượng kháng sinh bị cấm. Mỹ đã thu hồi và cấm bán rất nhiều các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, như thức ăn cho vật nuôi có thể làm chết chó, mèo, đồ chơi nguy hiểm, lốp xe chất lượng kém, dược phẩm giả..., và cho biết Mỹ thậm chí có thể sẽ ban hành các quy định mới đối với những loại sản phẩm này.

 

Báo cáo của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ chỉ trích FDA từ lâu đã "làm ngơ" trước các vấn đề trên. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã phản đối kế hoạch đóng cửa từ 7-13 phòng kiểm nghiệm của FDA. Trong phiên điều trần trước Thượng viện, nghị sĩ đảng Dân chủ Bart Stupak tuyên bố kế hoạch này của FDA sẽ đặt người tiêu dùng Mỹ vào nguy hiểm khi sử dụng các sản phẩm có khả năng gây hại, đặc biệt là hàng nhập khẩu. Giám đốc FDA, ông Andrew Von Eschenbach lại cho rằng việc đóng cửa các phòng kiểm nghiệm sẽ giúp tập trung hiện đại hóa hệ thống an toàn thực phẩm của nước Mỹ.

 

Tân Hoa Xã đưa tin, từ ngày 31/7 tới sẽ diễn ra các cuộc thảo luận giữa các nhà chức trách Trung Quốc và Mỹ tại Bắc Kinh để bàn về giải pháp cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP