1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tài sản CEO Nvidia tăng gấp 30 lần sau 5 năm nhờ "đỉnh sóng" AI

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Sự tăng trưởng bứt phá của cổ phiếu Nvidia trong những ngày qua đã nâng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jensen Huang lên tới 93,6 tỷ USD, tăng hơn 30 lần so với 5 năm trước.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Jensen Huang, CEO Nvidia, hiện đang sở hữu 93,6 tỷ USD, gấp hàng chục lần so với hồi năm 2019, nhờ cơn sốt chip AI trên toàn cầu. 5 năm trước, số cổ phần ông có trị giá khoảng 3 tỷ USD.

Ông Huang hiện sở hữu 86,76 triệu cổ phiếu Nvidia, tương đương hơn 3,5% cổ phiếu đang lưu hành của hãng. Tính chung 5 năm qua, cổ phiếu hãng chip này đã tăng 28 lần và khiến tài sản của CEO Nvidia tăng vọt. Tỷ phú Jensen Huang cũng liên tục mua thêm cổ phiếu Nvidia với mức giá ở vùng đáy ngay trước khi làn sóng AI xuất hiện.

Bên cạnh đó, cổ phiếu Nvidia cũng ghi nhận đà tăng giá tích cực sau khi hãng này công bố kết quả kinh doanh quý I vượt ngoài dự báo của giới phân tích, lần đầu vượt 1.000 USD/cổ phiếu.

Nvidia đã ghi nhận doanh thu kỷ lục 26,04 tỷ USD và lợi nhuận ròng 14,8 tỷ USD, đều cao hơn dự báo của giới phân tích. 

Hãng cũng kỳ vọng doanh thu quý này đạt 28 tỷ USD. Số liệu này cao hơn dự báo, phát tín hiệu đến nhà đầu tư rằng Nvidia nhận thấy nhu cầu chip AI vẫn rất mạnh. Nvidia cho rằng khách hàng của họ có thể thu lợi nhuận lớn từ các loại chip của hãng.

Tài sản CEO Nvidia tăng gấp 30 lần sau 5 năm nhờ đỉnh sóng AI - 1

Khối tài sản của tỷ phú Jensen Huang tăng mạnh trong những năm gần đây (Ảnh: Bloomberg Billionaires Index).

Những con số này đã khiến các nhà đầu tư vô cùng vui mừng. CEO Nvidia đã khơi dậy được sự phấn khích khi nói về khởi đầu mới của một kỷ nguyên AI của thế giới.

"Đây là khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới", ông nói trong một cuộc phỏng vấn. "Điều này thực sự thú vị. Chúng tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cách máy tính làm việc".

Tỷ phú Jensen Huang năm nay 61 tuổi. Ông thành lập Nvidia năm 1993 để làm chip đồ họa cho game 3D. Suốt nhiều thập kỷ, đây vẫn là mảng kinh doanh lớn nhất của hãng. Tuy nhiên, gần đây Nvidia liên tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác trong đó có cả metaverse (vũ trụ ảo) và chip để đào tiền ảo.

Bước ngoặt của Nvidia là cuối năm 2022, khi OpenAI ra mắt ChatGPT và tạo ra cơn sốt trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Loạt "ông lớn" ngành công nghệ như Microsoft, Google và Meta ngay sau đó đều tăng tốc đầu tư vào AI trong khi Nvidia đã phát triển các công cụ và phần mềm AI trong suốt hơn một thập kỷ. Hãng hiện là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm chip, đồng thời chiếm 80% thị phần chip AI toàn cầu.

CEO Nvidia từng chia sẻ rằng nhiều công ty lớn và hơn 20.000 startup AI khác đang phải "xếp hàng" chờ mua GPU. "Tất cả công việc ở các công ty cung cấp dịch vụ đám mây đều cần tới GPU. Khách hàng đang hối thúc chúng tôi cung cấp GPU nhanh nhất có thể", ông Jensen Huang chia sẻ với báo chí.

Nvidia cho biết khách hàng đang chi hàng tỷ USD cho các con chip. Chúng có thể giúp họ kiếm bộn tiền từ AI và tạo ra lợi nhuận đầu tư bền vững. Điều này cũng cho thấy cơn sốt AI vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng khi các công ty lên kế hoạch cho các dự án dài hạn.

Theo CNBC, Bloomberg