1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mỹ chứng kiến vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 5 trong lịch sử

(Dân trí) - CIT Group, ngân hàng thương mại lớn của Mỹ với lịch sử 101 năm hoạt động, đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản với nguồn hỗ trợ tài chính từ tỷ phú Carl Icahn. CIT là nhà cung cấp hoạt động bao thanh toán hàng đầu nước Mỹ.

Mỹ chứng kiến vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 5 trong lịch sử - 1
Ngân hàng CIT tại New York.
 
Khủng hoảng tín dụng khiến khả năng tài chính của ngân hàng đi xuống nghiêm trọng, mọi nỗ lực ngăn khả năng bảo hộ phá sản thất bại.

Ngân hàng này có tổng tài sản 71 tỷ USD và tổng số nợ 64,9 tỷ USD. Ngân hàng đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản Mỹ.

Chỉ có ngân hàng CIT tại New York nộp đơn xin bảo hộ phá sản còn chi nhánh của ngân hàng tại các bang khác của Mỹ vẫn hoạt động bình thường.

Giám đốc điều hành của ngân hàng CIT, ông Jeffrey Peek trong tuyên bố mới nhất cho biết việc tái cơ cấu thông qua thời kỳ xin bảo hộ phá sản sẽ giúp CTI tiếp tục có thể cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và khách hàng ở phân khúc hạng trung của thị trường.

Ngân hàng CIT nhận 1 tỷ USD từ tỷ phú Icahn để tái cơ cấu lại hoạt động.

Các chủ nợ của ngân hàng đã từ chối đề nghị chuyển nợ sang cổ phiếu nắm giữ của CIT, 90% chủ nợ đã bỏ phiếu cho việc xin bảo hộ phá sản. Việc xin bảo hộ phá sản giúp CIT giảm được 10 tỷ USD tiền nợ.

CIT cho biết sẽ cố gắng hoàn thành quá trình tái cơ cấu sau bảo hộ phá sản trong 2 tháng.

Vị trí của ngân hàng CIT đối với nhóm doanh nghiệp Mỹ là không thể thay thế. Ngân hàng này là nhà cung cấp hoạt động bao thanh toán hàng đầu nước Mỹ. Ngân hàng đóng vị trí quan trọng trong ngành vận tải.

Cổ phiếu ngân hàng CIT giao dịch ở mức 64cent/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cổ phiếu đóng cửa ở mức 72cent/cổ phiếu vào cuối tuần trước. Đầu năm 2007, cổ phiếu của ngân hàng giao dịch ở mức 60USD/cổ phiếu.

Ngọc Diệp
Theo CafeF/CNNMoney, Bloomberg