1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lâm Đồng:

Mưa bão quật rụng cả trăm tấn sầu riêng của người dân

(Dân trí) - Trong 2 ngày qua, mưa lớn kèm gió mạnh và lốc xoáy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã làm rụng khoảng 100 tấn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch của người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 3, 2 ngày qua (ngày 1 - 2/8) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có gió giật rất mạnh và mưa trên diện rộng. Lốc xoáy lại xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của người dân.

Mưa bão quật rụng cả trăm tấn sầu riêng của người dân - 1
Mưa bão quật rụng cả trăm tấn sầu riêng của người dân - 2

Mưa lớn kèm gió mạnh đã quật đổ cả trăm tấn sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch của người dân Lâm Đồng

Đặc biệt, tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh đã tuốt rụng khoảng 100 tấn sầu riêng, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Theo anh Nguyễn Thiện Quang, ở xã Hòa Nam (Di Linh) có hơn 100 gốc sầu riêng, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sẽ cho thu hoạch. Dự kiến năm nay sẽ thu từ 15 đến 17 tấn. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày, vườn nhà anh đã rụng hơn 2 tấn và tình trạng rụng trái vẫn chưa dừng lại.

Tương tự, nhiều nhà vườn ở xã Hoà Bắc (Di Linh) cũng đang khốn đốn vì mưa lớn và gió lốc quật mạnh khiến nhiều tấn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch bị rụng. 

Mưa bão quật rụng cả trăm tấn sầu riêng của người dân - 3

Có khoảng gần 100 cây sầu riêng của người dân ở Đạ Huoai (Lâm Đồng) bị gió quật đổ 

Tại huyện Đạ Huoai - thủ phủ sầu riêng của Lâm Đồng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 100 cây sầu riêng của người dân ở các xã Phước Lộc, Hà Lâm bị gió lốc quật ngã. 

Theo ghi nhận, suốt đêm 1/8 và đến sáng 3/8, thời tiết tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai và TP Bảo Lộc vẫn đang mưa lớn và kèm theo gió giật mạnh, nguy cơ sầu riêng bị rụng vẫn còn tiếp tục xảy ra. Để hạn chế rụng quả do mưa lớn và gió lốc, người dân đã phải dùng dây và thanh sắt dài để chống đỡ cành và buộc từng trái sầu riêng. 

 Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại và tìm hướng khắc phục thiệt hại cho bà con nông dân.

Ngọc Hà