1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mô hình khách sạn Container đầu tiên tại Việt Nam

Mô hình khách sạn Container đầu tiên tại Việt Nam sẽ được xây dựng tại đảo ngọc Phú Quốc. Mô hình này tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm sống và văn hoá khác biệt cho khách hàng của họ.

Tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á đã thu hút một công ty của Mỹ tên Virtue Resources Corporation chính thức đầu tư dự án đầu tiên của họ ở Đảo Phú Quốc.

Virtue Resources Corporation được viết tắt là VRC là công ty được đăng ký pháp danh tại Mỹ và công bố dự án Khách sạn Carton - Mô hình khách sạn Container đầu tiên tại Việt Nam.

Đảo Phú Quốc, thiên đường biển đảo đã được phát triển tổng thể bởi Chính phủ hiện nay và hệ sinh thái tự nhiên của nó đã thu hút rất nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế như là JW Marriot, The Intercontiental, Novotel và một số Tập đoàn lớn khác đến đầu tư vào thiên đường này. Đến thời điểm này, VRC đã quyết định tham gia vào sự phát triển nơi đây bằng dự án khách sạn Container sẽ được xây dựng ở Đảo này.

Dự án được tổ chức và triển khai bởi người Việt Nam, Giám đốc điều hành dự án Khách sạn Carton là ông Lê Trần Phong (Paul Le).

Mô hình khách sạn Container đầu tiên tại Việt Nam - 1

Theo ông Phong, dự án sẽ được chính thức khởi động vào cuối tháng 5/2017 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018. Mô hình ý tưởng Khách sạn Container được bắt nguồn từ ông Chew, Tổng Giám đốc điều hành Tập Đoàn VRC.

"Một mô hình khách sạn sang trọng bằng Container, được hoàn thành bởi công ty MNC có thứ hạng, chúng ta phải khác biệt và vượt ra ngoài sự tưởng tượng và hiểu biết của mình", dẫn lời của ông Chew. Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn chia sẻ ý tưởng của ông ấy về mô hình phát triển này: "Người ta đã hỏi tôi rằng tại sao lại đầu tư vào dạng khách sạn rẻ tiền như thế này tại Phú Quốc và tôi đã trả lời họ rằng đây không phải là mục tiêu khách sạn rẻ tiền dành cho du khách".

Khách sạn Carton tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm sống và văn hóa khác biệt cho khách hàng của họ. Bên cạnh dự án ở Đảo Phú Quốc, VRC còn kế hoạch phát triển thêm các dự án khách sạn Carton ở những địa điểm khác nhau ở Việt Nam như là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng...

Ông Chew nhấn mạnh rằng, tất cả khách sạn Carton sẽ được thiết kế, xây dựng và giới thiệu với rất nhiều mô hình khác nhau. Ví dụ như ở Phú Quốc thì đó là mô hình khách sạn nghỉ dưỡng vùng biển hoặc sẽ có các thiết kế và mô hình trong thành phố, rừng rậm, thiên nhiên hoặc ven sông và rất nhiều ý tưởng khác.

"Đó sẽ là những thiết kế độc đáo, khác biệt và với những mô hình này chúng tôi tin chắc rằng sẽ thu hút sự chú ý và khách hàng đến với khách sạn của chúng tôi", ông Chew chia sẻ.

Mô hình khách sạn Container đầu tiên tại Việt Nam - 2

Thành phố Empire World, một đại dự án khác được phát triển bởi Tập đoàn Virtue Resources Corporation. Một tổ hợp với rất nhiều dự án được phát triển trên diện tích đất hơn 50 Hécta tại Thành phố Bavet, thuộc tỉnh Svayrieng, Campuchia, ngay biên giới Việt Nam và Campuchia.

Tổng thể dự án phát triển hơn 200 triệu USD và một tổ hợp bao gồm Casino, Khách sạn và Resort, cụm hệ thống Casino Online và khu thương mại đẳng cấp. Bên cạnh đó, một dự án trình diễn Nhạc nước Arena cũng được xây dựng thêm bên trong dự án này.

"Chúng tôi tiến hành dự án này với các công việc tính toán và thiết kế về cơ bản đã xong và dự tính bắt đầu triển khai xây dựng vào cuối năm 2017", dẫn lời ông Eric - Giám đốc điều hành dự án Empire World.

Mô hình khách sạn Container đầu tiên tại Việt Nam - 3

Với đại dự án được VRC triển khai, ông Chew có chia sẻ rằng: "Chúng tôi làm điều này vì nhìn thấy tương lai và tiềm năng phát triển của nền kinh tế khu vực Đông Nam Á trong 10 năm tới".

Thành phố Empire World tọa lạc tại thành phố Bavet, cách của khẩu Mộc Bài - Tây Ninh (Việt Nam) vào lãnh thổ Campuchia 15km và nằm trên mặt tiền trục đường Xuyên Á, nối liền 3 quốc gia Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. "Chúng tôi tin chắc rằng Thành phố Empire World sẽ góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế địa phương bằng việc thu hút lượng du khách từ các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Campuchia và Thái Lan", dẫn lời ông Eric.

Cả hai 2 hợp đồng hợp tác đã được ký vào ngày 13/4/2017 tại Khách sạn Sokha, Thủ đô Phnom Pênh, Campuchia. Hợp đồng đầu tiên là giữa Tập Đoàn VRC và Công ty 3Ti Progetti Asia (Công ty kiến trúc) và hợp đồng thứ 2 được ký giữa đại diện chủ của 50 ha đất và Tập Đoàn VRC dưới sự tham gia và chứng kiến của hơn 400 đại diện khách mời từ Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kong, Indonesia và Campuchia.

"Chúng tôi hy vọng rằng với dự án của mình có thể sẽ cung ứng cơ hội cho hơn 3000 lao động và các vị trí việc làm cho dân địa phương và các khu vực lân cận", dẫn lời ông Chew.

Mô hình dự án Khách sạn và Resort Container cũng sẽ được đưa vào đại dự án này bởi Tập đoàn VRC. Ông Phong - Giám đốc điều hành Carton cho hay: "Tôi rất vui và tự hào vì Tập đoàn VRC đã cho chúng tôi cơ hội để góp một phần vào Thành phố Empire World với mô hình khách sạn Container. Tôi tự tin khẳng định rằng với dự án Carton tại thành phố Empire World, sẽ là một trong những dự án đẹp và hoành tráng nhất trong chuỗi Khách sạn và Resort Container của Carton!".

Vào ngày 14/4/2017 đã diễn ra buổi lễ động thổ dự án Empire World tại thành phố Bavet, Campuchia với sự tham dự của Tỉnh trưởng Tỉnh Svay Rieng - ông Men Vibol và Chủ tịch thành phố Bavet - ông Seng Seila.

Ông Men Vibol đã nhấn mạnh rằng Chính phủ Campuchia sẽ hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ Đại dự án này bằng cách đáp ứng những phương tiện, thủ tục hoặc điều kiện cần thiết như Điện và đảm bảo đủ Điện năng cho sự phát triển của cả dự án và Thành phố Empire World. Bên cạnh đó, ông Men Vibol cũng chia sẻ rằng rất mong chờ dự án và thành phố Empire World sớm hoàn thành bởi vì nó sẽ giúp nâng cao nền kinh tế của cả Tỉnh Svay Riêng nói riêng và của cả Campuchia nói chung.

Đại dự án phức hợp Empire World City dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Theo lời ông Chew - Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn VRC thì 50 Héc-ta này chỉ mới là giai đoạn 1 của toàn bộ Đại dự án Thành phố Empire World. Toàn bộ Đại dự án Thành phố Empire World sẽ được xây dựng và phát triển trong vòng 10 năm.