1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Masan Consumer tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55%

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH) vừa thông báo ngày 3/7 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 55%, bằng tiền mặt.

Đây là phần cổ tức còn lại với tổng tỷ lệ 100% của năm 2023 được đại hội cổ đông 2024 của công ty thông qua. Thời gian thực hiện dự kiến là ngày 12/7.

Theo đại diện MCH, nguồn chi trả cổ tức là lợi nhuận giữ lại của công ty. Với mức chi trả 5.500 đồng/cổ phiếu, hơn 717,5 triệu cổ phiếu lưu hành, dự kiến MCH sẽ chi 3.946 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này.

Trước đó, vào tháng 7/2023, công ty đã tạm ứng cổ tức ở mức 45%.

Masan Consumer tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55% - 1

Cổ đông MCH sẽ nhận đủ cổ tức tỷ lệ 100% của năm 2023 vào tháng 7/2024.

Tính từ đầu năm 2024, giá cổ phiếu MCH tăng từ mức 87.200 đồng lên 221.000 đồng, tương ứng mức tăng 153%.

Chốt phiên ngày 26/6, mã này có thị giá 221.000 đồng, đưa MCH trở thành công ty lớn nhất ngành hàng thực phẩm đồ uống với vốn hóa 158.569 tỷ đồng (khoảng 6,3 tỷ USD).

Nếu được chuyển niêm yết sang HoSE, MCH sẽ nằm trong nhóm 10 công ty có vốn hóa cao nhất thị trường. Trước đó, theo báo cáo mới nhất của chứng khoán HSC, MCH đang được định giá đến 7,3 tỷ USD.

Báo cáo phân tích mới đây của chứng khoán Vietcap lưu ý mức chi trả cổ tức 10.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2023 của MCH cao hơn mức chi trả hàng năm là 4.500 đồng/cổ phiếu trong 5 năm qua (ngoại trừ năm 2022 không chia). Ngoài ra, lợi suất cổ tức (cổ tức bằng tiền/thị giá cổ phiếu) của MCH tương đương 7,2%, tương đối cao hơn so với các công ty cùng ngành (thường ở mức 6-6,5%) cho năm tài chính 2023.

Masan Consumer tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55% - 2

Vốn hóa MCH hiện cao vượt trội so với các công ty trong hệ sinh thái Masan.

Ngoài ra, trong nội dung văn bản công bố thông tin mới đây, Masan Consumer có đề cập việc lấy ý kiến cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2024.

Trước đó, theo nghị quyết đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Masan Consumer được ủy quyền lên phương án để chia hết toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 của Masan Consumer là hơn 16.124 tỷ đồng, tương đương 10% vốn hóa hiện tại.

Theo thông tin từ MCH, công ty dự kiến thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2024 trong tháng 7 hoặc tháng 8. Do đó, nhiều khả năng doanh nghiệp này có thể tiếp tục chia cổ tức trong thời gian tới và cổ đông có thể hưởng mức cổ tức đặc biệt lên tới 17.000 đồng/cổ phiếu.

Với tính toán này, nếu MCH chia hết phần lợi nhuận giữ lại còn lại trong năm nay bằng cổ tức bằng tiền mặt, cùng với cổ tức tỷ lệ 55% vừa công bố, lợi suất cổ tức trên vốn hóa có thể lên tới hơn 10%, cao hơn gần gấp đôi lãi tiền gửi ở một số ngân hàng, phù hợp với các nhà đầu tư có khẩu vị ưa thích cổ phiếu có mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao.

Masan Consumer tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 55% - 3

MCH đang thắng đậm trong chiến lược "Go Global", đặc biệt tại các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

MCH có lịch sử kinh doanh ổn định với mức tăng trưởng cao, vượt trội đáng kể so với các công ty cùng ngành FMCG và thực phẩm đóng gói trong khu vực.

Năm nay, Masan Consumer đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần từ 32.500 tỷ đồng đến 36.000 tỷ đồng, với mức tăng trưởng đóng góp chủ yếu của ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc gia đình, cá nhân.

Bên cạnh các sản phẩm, ngành kinh doanh chủ chốt, Masan Consumer đang phát triển các năng lực và quy trình đổi mới nhằm hoàn thiện danh mục FMCG trong tương lai.

Nắm giữ tới 671 triệu cổ phần, tương đương 93,8% vốn điều lệ của Masan Consumer, Công ty TNHH Masan Consumer Holdings - một công ty con của Masan Group (mã chứng khoán MSN) sẽ nhận về gần 3.700 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Cùng với việc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, MSN dự kiến nhận thêm hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt trên số cổ phần nắm giữ là 19,9%. Nhờ đó, MSN thuận lợi hơn trong việc giảm đòn bẩy tài chính về mốc dưới 3,5 lần như kỳ vọng.

Vietcap cũng duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng của mảng tiêu dùng hàng đầu với phạm vi hoạt động rộng khắp của MSN. Masan sẽ hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu dùng tại Việt Nam trong dài hạn. Đơn vị này tăng giá mục tiêu và khuyến nghị mua cổ phiếu MSN với giá mục tiêu là 102.800 đồng/cổ phiếu.

"Chúng tôi tin rằng mảng kinh doanh tiêu dùng đa dạng của MSN có vị thế tốt cho tăng trưởng tiêu dùng của Việt Nam. Chúng tôi dự báo tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm của lợi nhuận hoạt động kinh doanh (CAGR EBIT) là 18% trong giai đoạn 2023-28F cho mảng bán lẻ tiêu dùng của MSN", báo cáo nêu rõ.