1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Lương tiền tỷ mỗi năm, các sếp doanh nghiệp vẫn ồ ạt từ nhiệm

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Chủ tịch, tổng giám đốc của loạt doanh nghiệp như Vinaconex, Hà Đô, Lộc Trời, Dược Hậu Giang, Đất Xanh, Hải Phát... đều từ nhiệm trong thời gian qua.

Thu nhập tiền tỷ mỗi năm

"Làn sóng nghỉ việc" ồ ạt đang trải khắp các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, ở mọi ngành nghề. Lý do nghỉ việc cũng rất khác nhau, nơi êm đềm, nơi có vẻ giông tố.

Vừa qua, ông Đoàn Đình Duy Khương từ nhiệm Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG). Ông Khương có 18 năm làm việc tại Dược Hậu Giang và nhận mức lương nhiều người mơ ước. Năm 2023, ông Khương nhận lương cao nhất trong dàn lãnh đạo, hơn 4,6 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần Tổng giám đốc Masashi Nakaura.

Cùng lý do nguyện vọng cá nhân, 2 lãnh đạo khác tại Dược Hậu Giang là bà Vũ Thị Hương Lan - Giám đốc nhân sự và bà Lê Thị Hồng Nhung - Giám đốc tài chính cũng xin từ nhiệm.

Lương tiền tỷ mỗi năm, các sếp doanh nghiệp vẫn ồ ạt từ nhiệm - 1

Loạt lãnh đạo tại các doanh nghiệp từ nhiệm.

Tại Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG), ông Nguyễn Duy Thuận - Tổng giám đốc - cũng từ nhiệm chức vụ. Theo giới thiệu, ông Thuận có trình độ Thạc sĩ Quản trị chiến lược, nhiều năm công tác tại các công ty nước ngoài lớn như Sony, Philips, Unilever, Nestle; từng có 5 năm làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược.

Từ năm 2019 đến nay, ông Thuận làm việc tại Tập đoàn Lộc Trời, không sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Theo báo cáo năm 2023, ông Thuận và các thành viên quản lý chủ chốt nhận mức lương hơn 5 tỷ đồng, nhưng vẫn thấp hơn 2,5 tỷ đồng so với năm trước.

Việc miễn nhiệm ông Thuận diễn ra trong bối cảnh quý đầu năm nay, Tập đoàn Lộc Trời lỗ hơn 96 tỷ đồng và cùng kỳ năm trước cũng lỗ hơn 81 tỷ đồng. Công ty lý giải nguyên nhân thua lỗ do một số chi phí tăng cao như nguyên vật liệu đầu vào, lãi vay, lỗ do tỷ giá hối đoái.

Ông Phạm Văn Tuyền - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã chứng khoán: SJE) - vừa qua cũng có đơn từ nhiệm. Ông Tuyền nêu từ nhiệm một phần vì lý do cá nhân, một phần vì "nhận thấy trình độ, năng lực, khả năng không phù hợp với công việc được giao và định hướng phát triển công ty".

Ông Tuyền đảm nhận vị trí này khoảng 1,5 năm. Theo giới thiệu, ông Tuyền có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cuối năm 2023 sở hữu 248.000 cổ phần SJE, tỷ lệ 1,03% vốn. Năm 2023, ông Tuyền nhận lương gần 306 triệu đồng.

Loạt doanh nghiệp bất động sản "thay tướng"

Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Trọng Thông. Ông Thông sinh năm 1953, đến nay 71 tuổi, là người sáng lập và lãnh đạo của Hà Đô từ thập kỷ 90 tới nay.

Vị chủ tịch cho biết vì tuổi tác, sức khỏe và để đảm bảo pháp luật về người có liên quan, ông muốn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và cũng không tham gia HĐQT công ty. Tuy nhiên, ông có thể vẫn tiếp tục hỗ trợ và tham vấn cho hoạt động của HĐQT sau khi chuyển giao với vai trò là Chủ tịch sáng lập.

Theo báo cáo quản trị mới nhất, tính đến 31/12/2023, ông Thông sở hữu hơn 97,3 triệu cổ phiếu HDG, tương ứng tỷ lệ 31,83% vốn công ty. Quý đầu năm nay, ông nhận mức thù lao 420 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Cho năm 2023, ông Thông có thu nhập 2,15 tỷ đồng.

Tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG), ông Đào Ngọc Thanh cũng từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Thanh có nguyện vọng cá nhân xin từ nhiệm vì tuổi cao, phải điều trị dài ngày. Không còn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược của Vinaconex.

Doanh nghiệp này sau đó cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT - thay thế vị trí của ông Thanh. Ông Tới hiện là Phó tổng giám đốc của Vinaconex.

Năm 2022-2023, ông Thanh có thu nhập khoảng 2 tỷ đồng. Ông Tới - tân Chủ tịch Vinaconex - thu nhập khoảng 1,8 tỷ đồng đều đặn trong 2 năm.

Tại Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), ông Lương Trí Thìn thôi làm Chủ tịch HĐQT, thay thế là ông Lương Ngọc Huy. Đồng thời, tập đoàn thành lập Hội đồng chiến lược do ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch. Hội đồng này có trách nhiệm xây dựng, hoạch định, triển khai chiến lược cho HĐQT, Ban điều hành, Hội đồng đầu tư, Kinh doanh và các quyết sách quan trọng khác.

Năm 2022, ông Thìn có thù lao gần 2,4 tỷ đồng. Năm 2023, mức này giảm 26% còn gần 1,7 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX), ông Đoàn Hòa Thuận từ nhiệm vị trí tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân. Lý do từ nhiệm là có sự khác biệt về quan điểm quản trị và điều hành công ty. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Nguyễn Văn Phương.