1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Loạn giá viên chống nắng "chỉ uống 1 viên, phơi mặt ra, da vẫn trắng đẹp"

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Người bán quảng cáo chỉ uống 1 viên là khỏi cần che chắn hay bôi kem chống nắng, phơi mặt ra cũng không bị cháy hay đen da. Người mua thì hoang mang vì sản phẩm viên chống nắng loạn giá.

"Tạm biệt nỗi lo ngày nắng", "nắng gắt cỡ nào, da đều xinh đẹp", "chống tia UV mọi góc, bảo vệ da mọi lúc" là những lời có cánh được người bán quảng cáo cho sản phẩm viên uống chống nắng. Nếu như kem chống nắng là vật bất ly thân quen thuộc của chị em thì gần đây, thị trường còn xuất hiện các sản phẩm viên chống nắng.

Các loại viên uống này đều được quảng cáo là tăng cường khả năng chống nắng tự nhiên, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, làm chậm quá trình lão hóa, thay thế các phương pháp chống nắng thông thường.

Một số loại viên uống chống nắng được quảng cáo là bảo vệ da trong suốt 24 giờ cho những người làm việc ngoài trời, chỉ cần uống một viên mỗi ngày vào buổi sáng. Dù thế, không ít người băn khoăn liệu sản phẩm này có thần kỳ như quảng cáo vì khó có thể kiểm chứng công dụng.

Các sản phẩm này không khó để tìm mua, thậm chí được bán tràn lan trên mạng với đủ mức giá, hầu hết đều khá đắt đỏ, từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Chỉ vài giây sau khi gõ tìm kiếm cụm từ "viên uống chống nắng" sẽ nhận được hàng nghìn kết quả về sản phẩm trên Google, chủ yếu là các trang bán hàng online trên mạng xã hội.

Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo... cũng ngập tràn thông tin về viên uống chống nắng. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng bán hàng xách tay trên mạng xã hội Zalo, Facebook, Instagram... cũng ngập tràn các thông tin về loại viên uống được quảng cáo là có tác dụng "thần thánh" này. Trên Shopee còn có những sản phẩm viên chống nắng giá 120.000 đồng, 150.000 đồng... được cam kết là hàng chính hãng. 

Loạn giá viên chống nắng chỉ uống 1 viên, phơi mặt ra, da vẫn trắng đẹp - 1

Rất nhiều sản phẩm viên uống chống nắng đang được rao bán trên mạng (Ảnh chụp màn hình).

Khi liên hệ hỏi mua, người bán hàng nhanh chóng giới thiệu các loại khác nhau với xuất xứ đa dạng từ Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đồng thời, họ cũng khẳng định rằng đó là những sản phẩm chống nắng toàn diện. Khách hàng khi sử dụng chỉ cần uống một viên nhỏ mỗi ngày, không tốn nhiều thời gian công sức mà lại rất dễ uống. Không chỉ vậy, người bán còn cho biết thêm rằng các loại viên chống nắng mà chị này bán có thành phần lành tính, an toàn cho sức khỏe.

Một người bán viên chống nắng trên mạng xã hội nói thêm, những loại này đều có công thức độc đáo và chứa các chất oxy hóa mạnh để bảo vệ tế bào da hiệu quả trước tia UV, làm đẹp da, giúp da khỏe mạnh, giảm nỗi lo về tuổi tác. Chị này giới thiệu sản phẩm xuất xứ Mỹ, giá 1,3 triệu đồng cho một hộp 30 viên.

"Trước khi ra khỏi nhà, em chỉ cần uống duy nhất 1 viên mà không cần phải dùng kem chống nắng, thậm chí có thể phơi nắng mà vẫn không bị cháy nắng, đen da. Nếu đi ra nắng lâu nhiều giờ liền thì em chỉ cần thì gấp đôi liều lượng lên", người bán hàng quảng cáo.

Người bán còn quảng cáo thuốc chống nắng có tác dụng ngay sau 1 tiếng, thậm chí nhiều loại có tác dụng ngay sau 30 phút sử dụng.

Theo ghi nhận của Dân trí, trên thị trường đang có rất nhiều loại viên chống nắng xuất xứ Mỹ, Nhật Bản, giá bán dao động từ 250.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/hộp, tùy vào số lượng và xuất xứ. Tuy nhiên, viên uống chống nắng được quảng cáo là hàng Nhật thường có giá rẻ bằng một nửa hàng được giới thiệu của Mỹ.

Sản phẩm này đánh trúng tâm lý của chị em là sợ trời nắng nóng đi ra ngoài đường sẽ bị cháy nắng, đen da, thậm chí sợ bị ung thư da. Do đó, dù giá bán khá đắt đỏ, chị em vẫn đổ xô đặt mua.

Bỏ hơn 1 triệu đồng để mua viên uống chống nắng, chị Bích Hằng ở Cát Linh (Hà Nội) chia sẻ, vào đầu mùa nóng mà da chị đã sạm đen dù chị đã che chắn kỹ bằng mũ nón, váy áo chống nắng khi ra ngoài. Thấy các chị đồng nghiệp trên cơ quan rủ nhau đặt mua viên thuốc chống nắng về uống nên chị cũng mua theo. "Mình mới uống được vài viên, chưa rõ công dụng có được như quảng cáo hay không nhưng giá thì khá đắt", chị Hằng tâm sự.

Còn chị Minh Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) khi tìm hiểu về viên uống chống nắng thì cho biết thấy "loạn". "Quá nhiều thương hiệu, nhãn hàng và xuất xứ. Giá bán cũng loạn lên, cùng một sản phẩm có người rao giá hơn 500.000 đồng, người lại báo giá gần 700.000 đồng, ai cũng nói là hàng chuẩn, hàng chính hãng nên tôi không biết tin ai", chị Minh Anh bày tỏ. Chưa kể, đọc thông tin trên báo chí về các vụ bắt giữ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, nhập lậu, chị càng hoang mang vì không biết liệu mình có phải là người tiêu dùng thông thái. 

Là tín đồ mua sắm online, chị Minh Anh cho biết lâu nay chị chủ yếu mua chỗ quen, mua của người mà mình tin tưởng. Tuy nhiên vì là thứ để uống nên chị khá lăn tăn. "Chị em phụ nữ ai cũng muốn khỏe, đẹp nhưng đúng thật nhìn thị trường viên uống chống nắng bây giờ tôi xây xẩm mặt mày, hoa mắt chóng mặt vì không biết mua loại gì, mà nói thật mua rồi uống cũng không rõ tác dụng ra sao, có "thần thánh" như quảng cáo của người bán không nữa", chị bày tỏ. Đồng thời, chị nói vẫn trung thành với phương án chống nắng truyền thống là bôi kem chống nắng và che chắn mặt, cơ thể khi ra ngoài trời.

Theo khẳng định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), không một loại viên uống nào có thể thay thế kem chống nắng. Nhiều sản phẩm viên uống chống nắng được giới thiệu có khả năng chống nắng nhưng không mang lại nhiều tác dụng như quảng cáo và gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

FDA khuyến cáo, thay vì uống viên chống nắng, người tiêu dùng nên sử dụng các loại kem chống nắng chuyên biệt, nên chọn loại có độ SPF từ 15 trở lên và nên thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài và bôi lại sau mỗi 2 giờ.