1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Loạn giá hàng bình ổn

Theo phản ánh của nhiều người tiêu dùng, giá bán 10 mặt hàng trong diện bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP Hà Nội năm 2011 mỗi nơi một khác mặc dù đó là cùng mặt hàng, cùng thương hiệu.

Loạn giá hàng bình ổn - 1
Hàng bình ổn mỗi nơi một giá.
 
Thậm chí có điểm bán hàng bình ổn giá còn cao hơn giá cùng loại tại các điểm kinh doanh của DN không tham gia bình ổn giá.

 

Cụ thể, tại Hapromart 51 Lê Đại Hành, một số mặt hàng trong diện bình ổn giá được niêm yết như sau: Gạo bắc hương loại 5kg: 98.000đ/túi, pate Hạ Long loại 175gr: 22.000đ/hộp, đường xuất khẩu Toàn Lộc: 23.500đ/kg, thịt lợn nạc thăn: 150.000đ/kg, thịt lợn nạc vai: 143.000đ/kg, thịt mông sấn 129.000đ/kg, dầu Neptune 42.500đ/chai 1 lít, 84.000đ/chai 2 lít, 203.000đ/chai 5 lít, dầu Simply 43.000đ/chai 1 lít, 85.000đ/chai 2 lít và 207.000đ/chai 5 lít.

 

Trong khi đó, tại Fivimart 12 Đặng Tiến Đông thì giá một số mặt hàng trong diện bình ổn lại niêm yết như sau: Pate Hạ Long loại 175g: 20.500đ/hộp, đường tinh luyện xuất khẩu Toàn Lộc: 22.900đ/kg, thịt lợn thăn Minh Hiền: 157.500đ/kg, mông sấn: 137.000đ/kg, dầu Neptune 43.600đ/chai 1 lít, 88.900đ/chai 2 lít, 205.500đ/chai 5 lít, dầu Simply: 44.800đ/chai 1 lít, 89.800đ/chai 2 lít và 213.900đ/chai 5 lít, rau muống Đạo Đức: 12.700đ/kg, bí xanh 8.800đ/kg.

 

Còn tại siêu thị Intimex Lạc Trung, giá các mặt hàng bình ổn được niêm yết: Đường Biên Hòa xuất khẩu: 25.300đ/kg, rau muống Đạo Đức: 3.800đ/300g, bí xanh: 7.100đ/kg, gạo bắc hương: 93.500 đồng/5kg, tám Hải Hậu: 98.500 đồng/5kg...

 

Giữa các DN tham gia chương trình bình ổn, giá mỗi nơi một khác, sự chênh lệch giá khoảng từ 2 - 5%. Ngoài ra, nhiều mặt hàng trong diện bình ổn, giá còn cao hơn so với giá của DN kinh doanh không tham gia bình ổn.

 

Chỉ cần điểm qua một số mặt hàng trong nhóm các mặt hàng bình ổn giá đã thấy sự bất hợp lý. Theo lý giải của các DN tham gia chương trình bình ổn giá thì mỗi đơn vị khai thác một nguồn hàng khác nhau, nên giá đề xuất bán cũng khác nhau.

 

Cũng theo hầu hết các DN thì đến ngày 18/7, các DN đã gửi đề xuất giá các mặt hàng bình ổn nhưng vẫn chưa được cơ quan quản lý trả lời có đồng ý hay không nên để kịp đưa hàng ra thị trường, các DN vẫn bán hàng theo giá đề xuất.

 

Còn cơ quan quản lý hiện vẫn xem xét giá dựa trên cấu thành sản phẩm để đảm bảo tính trung thực, tính hiệu quả của nguồn vốn.

 

Theo Xuân Long