1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia Lai:

Lo mất Tết vì hoa ngập chợ, người bán đông hơn người mua

Nay Săt

(Dân trí) - Mặc dù đã chủ động giảm số lượng, diện tích, nhiều hộ kinh doanh hoa Tết ở Gia Lai vẫn đang thấp thỏm lo ế khách do gần đến Tết mà sức mua vẫn quá yếu, người bán đông hơn người mua.

Ngày 29/1 (27 Tết), tại Gia Lai, hàng loạt điểm bày bán hoa, cây cảnh ở TP Pleiku (Gia Lai) chung bầu không khí trầm lắng chưa từng thấy trong mùa Tết. Người bán thì nhiều nhưng người mua chẳng bao nhiêu.

Lo mất Tết vì hoa ngập chợ, người bán đông hơn người mua  - 1

Chợ hoa hết sức trầm lắng bởi cảnh người bán thì nhiều nhưng người mua chẳng bao nhiêu.

Theo nhiều tiểu thương, các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết năm nay không phong phú như những năm trước. Do dự báo sức mua giảm mạnh nên các hộ kinh doanh nhập hàng cầm chừng.

Chị Lê Thị Thúy Hương (tiểu thương tại chợ hoa đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku) nhập 300 chậu hoa cúc nhưng bán chưa được một nửa. Hầu hết các chậu đã bán đều được giảm giá 100.000 - 150.000 đồng/chậu. 

Lo mất Tết vì hoa ngập chợ, người bán đông hơn người mua  - 2

Do sức mua kém, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm số lượng hoa nhưng vẫn ế.

Chị Hương chia sẻ, năm ngoái, chị nhập hơn 500 chậu cúc nhưng năm nay nhập ít hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh và lượng hàng tại vườn cũng giảm. Giá mỗi chậu dao động 500.000 - 800.000 đồng. "Hy vọng từ giờ tới 29 Tết sẽ bán được hết chứ riêng tiền thuê lô, bãi đã gần 10 triệu đồng rồi", chị Hương chia sẻ.

Thuê bãi đối diện lô hoa của chị Hương, một tiểu thương khác là anh Lê Tuấn Anh cho biết, trong vụ Tết năm nay, anh chỉ dám nhập 100 chậu hoa cúc bán trưng Tết. Còn năm ngoái, gia đình anh nhập bán gần 300 chậu và người mua hết sạch trước 25 Tết.

Lo mất Tết vì hoa ngập chợ, người bán đông hơn người mua  - 3

Nhiều tiểu thương, nhà vườn đã tự giảm giá hoa Tết để hàng được đi nhanh.

Anh Tuấn kể, năm nay, anh thuê 2 lô ở đường Nguyễn Văn Cừ với giá 3,6 triệu đồng. Hàng giảm giá nhưng sức mua rất chậm. Đưa 100 chậu cúc ra bán từ ngày 23 Tết nhưng đến giờ, anh Tuấn mới bán được hơn 20 chậu. Giá mỗi chậu là 450.000 - 500.000 đồng, đã giảm khoảng 100.000 đồng. "Nếu bán được hết 100 chậu này, gia đình sẽ có thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng, còn không bán hết sẽ gửi nhà chùa, chấp nhận lỗ", anh Tuấn cho biết. 

Còn các chủ vườn, do lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng đến nguồn thu nhập nên cũng không dám trồng nhiều, chỉ bằng 1/3 số lượng năm ngoái. Không riêng gì hoa cúc mà các loại hoa, cây cảnh khác như quất, đào, mai, lan… cũng được các tiểu thương giảm nhập về đến hơn 50% số lượng. 

Lo mất Tết vì hoa ngập chợ, người bán đông hơn người mua  - 4

Vài tiểu thương bán hoa Tết chỉ dám bày bán tại nhà vì lo sợ chi phí chăm sóc, thuê bãi.

Bên cạnh đó, lo sợ sức mua giảm mạnh nên năm nay nhiều tiểu thương, nhà vườn không dám thuê lô tại chợ hoa.

Chợ hoa đường Nguyễn Văn Cừ có 154 lô nhưng đến nay mới có gần 80 lô đang bày bán. Còn chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn, TP Pleiku) được bố trí nhiều nhất với 450 lô nhưng đến nay cũng chỉ hơn một nửa số lô được thuê. Tương tự, tại chợ hoa suối Hội Phú có đến 60 lô, nhưng thời điểm hiện tại mới chỉ có 12 lô bày bán hoa, cây cảnh phục vụ người dân mua chơi Tết.

Chị Phạm Thị Hiền (phường Yên Thế, TP Pleiku) cho hay, năm nay, chị nhập về hơn 200 chậu mai từ Bình Định song lo sợ nhiều khoản chi phí không kham nổi nên chị bày bán ở nhà, rao bán trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Đa phần là khách quen, bên cạnh đó vì giảm giá bán nên hiện tại chị Hiền chỉ còn khoảng 50 chậu. 

Hầu hết chủ vườn, tiểu thương đều than trời vì thị trường hoa Tết ế ẩm. Phần lớn tiểu thương đều phải hạ giá bán, sức mua vẫn yếu. Các hộ kinh doanh hoa đều trông chờ 2 ngày cuối cùng trước Tết thì lượng khách mua sẽ đông hơn.