PhotoStory

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Chợ hoa Hàng Lược đang dần đông khách, tuy có vắng hơn thường lệ song vẫn mang lại không khí phấn khởi và mang đậm dấu ấn Tết truyền thống của Hà Nội.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 1

Chợ hoa truyền thống thường được người dân quen gọi là chợ hoa Hàng Lược (khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm) được khai mạc chính thức từ tối 19/1, được tổ chức trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 2

Năm nay do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, chợ vắng hơn thường lệ. Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, khách đông dần mang lại sự sôi động cho khu phố cổ.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 3

Các sản phẩm phổ biến ở chợ bao gồm các loại cây cảnh như quất, đào, hoa tươi. Ngoài ra còn có đồ trang trí, đồ cổ, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống, dòng tranh dân gian... mang lại sự lựa chọn mua sắm đa dạng cho người dân Hà Thành.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 4

Hoa đào ở chợ Hàng Lược thường nhỏ nhắn, vừa phải. Cây quất cảnh cũng vậy, đều là loại nhỏ do không gian hạn chế vì nằm trong lòng phố cổ. 

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 5

Các loại đào cành mini cỡ bằng quả bưởi chuyên để ban thờ, hoặc bày trên bàn được ưa chuộng. Giá từ 30-50 nghìn/cành.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 6

Tại ngã 5 Hàng Lược - Hàng Mã là khu chuyên bán đồ giả cổ, đồ cũ hiếm. Đây là khu vực chiếm không gian đáng kể do nhu cầu và thú chơi của người dân ngày càng tăng.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 7

Tết Nguyên đán 2022 vào năm Nhâm Dần, hình tượng hổ bằng nhiều chất liệu xuất hiện khá phong phú đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 8

Tại phố Hàng Rươi là nơi chuyên bán các loại hoa lụa, hoa giấy, và nhiều chất liệu khác có màu sắc rực rỡ, tạo nên không gian rất bắt mắt.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 9

Chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng, người dân Hà Nội nói chung. Không quá ồn ào, chợ mang phong cách nhàn nhã và tinh tế.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 10

Chợ hoa Tết truyền thống chỉ họp một lần duy nhất trong năm, càng gần Tết càng đông vui, mang đậm không khí Tết đất Hà thành. Người dân đến chợ để chơi, cảm nhận hương vị ngày xuân và mua sắm.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 11

Tinh thần chợ năm nay là thích ứng an toàn với dịch Covid-19, chính vì vậy chợ cũng thông thoáng hơn.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 12

Khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chợ đã giảm 50% số lượng ô kinh doanh, tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các hộ kinh doanh, gian hàng trong chợ.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 13

Không gian chợ hoa Tết trong lòng phố là bối cảnh hấp dẫn giới trẻ, mỗi năm chỉ có một lần các bạn trẻ lại được đến chợ để chụp những tấm hình lưu niệm ngày xuân.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 14

Đào cành Nhật Tân được bán phổ biến, đa số cành để cắm lọ, không có cây đào gốc lớn.

Chợ hoa Hàng Lược mang không khí Tết đặc trưng đất Hà Thành - 15

Không gian chợ hoa trong lòng phố cổ.