1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Liên Bộ sẽ quyết định giá thuê cột điện

(Dân trí) - Hạn chót để Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN ) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tự thỏa thuận về giá thuê cột điện đã qua. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự đồng thuận nào giữa hai “ông lớn” được đưa ra.

Trước đó Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu hai bên tiếp tục tự thỏa thuận. Hạn chót là 28/2, nếu các doanh nghiệp không thỏa thuận được, 3 Bộ (TT&TT, Công thương và Tài chính) sẽ vào cuộc để xác định giá…

Liên Bộ sẽ quyết định giá thuê cột điện - 1
Vấn đề giá thuê cột vẫn "rối như tơ vò" (Ảnh minh họa)
 
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, VNPT cho biết, vì nhiều lý do nên mới gửi giấy mời EVN để tiếp tục thỏa thuận về vấn đề này, nhưng cũng chưa chắc cuộc gặp gỡ có diễn ra hay không.
 
Dù vậy thì phía VNPT vẫn khẳng định rõ quan điểm, chỉ đồng ý thuê cột với giá chỉ bằng khoảng 1/3 so với mức mà phía EVN mới đưa ra. Ngoài ra, khoản chi phí vận hành khai thác bảo dưỡng sửa chữa cột điện mà EVN yêu cầu VNPT phải chịu là  50% sẽ được phân bổ đều cho cho các DN viễn thông và truyền hình.
 
Mặc dù chưa có cuộc đàm phán chính thức lần tiếp theo, nhưng EVN vẫn khẳng định, kiên quyết giữ nguyên giá đã đưa ra, bởi đó là mức giá hợp lý so với số vốn đầu tư, chứ không phải là giá “độc quyền”.
 
Thậm chí EVN còn cho biết đã gửi thông báo lên Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiến hành dỡ bỏ những loại cáp thông tin không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà ngành này đã đưa ra; mỗi cột điện EVN  sẽ chỉ cho treo tối đa không quá 5 sợi cáp. Để đảm bảo an toàn, loại cáp đồng sẽ bị loại bỏ trên trên cột điện có đường điện cao áp trên 1 kV...
 
Những thông điệp mà hai bên đưa ra đã cho thấy, dù cuộc đàm phán tiếp theo có diễn ra theo chỉ đạo thì vấn đề giá thuê cột điện vẫn không thể thỏa thuận. Bởi cả hai “ông lớn” đều kiên quyết không thỏa hiệp. Như vậy, rất nhiều khả năng các Bộ chủ quản sẽ phải vào cuộc để tính toán, can thiệp về giá thuê cột điện.
 
Theo đó, một thông tư liên tịch sẽ được các Bộ trình Chính phủ để ban hành làm nghị định chung và doanh nghiệp sẽ phải sử dụng giá tính của liên bộ để làm giá thuê.
 
Dự kiến thông tư liên tịch sẽ được ban hành vào giữa năm nay vì thế từ nay đến khi có quyết định của Chính phủ, thì “cuộc chiến” giữa hai “ông lớn” vẫn chưa thể kết thúc.
 
Phạm Thanh