1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lễ hội pháo hoa “hút” du khách đến Đà Nẵng

(Dân trí) - Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 2 đang tới gần, các công ty và chi nhánh lữ hành tại Đà Nẵng đang chớp thời cơ “tung” ra hàng loạt tour du lịch hấp dẫn kết hợp xem pháo hoa nhằm thu hút du khách sau một thời gian “trầm lắng”.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, trưởng phòng Điều hành, Công ty Lữ hành Vitours cho biết, hiện lượng khách đăng ký tour tại công ty tăng đột biến so với những ngày thường và tăng gấp 3 lần so với cuộc thi bắn pháo hoa năm 2008.

Phía Saigontourist cũng “tung” ra tour “Đêm hội pháo hoa sông Hàn” từ ngày 27 - 29/3 tham quan Hội An - Ngũ Hành Sơn, khám phá bán đảo Sơn Trà; Công ty Danatours có tour “Âm vang sông Hàn”…

Ông Dương Quang Bình, quyền Trưởng phòng kinh doanh Saigontourist, chi nhánh Đà Nẵng cho biết. “Thay vì giảm giá để kích cầu du lịch, công ty sẽ đưa vào đưa vào tour nhiều chương trình hấp dẫn và chú trọng đến phục vụ ăn uống”.

Theo các công ty và chi nhánh lữ hành đóng trên địa bàn Đà Nẵng, lượng khách đổ về Đà Nẵng tham quan trong lễ hội pháo hoa chủ yếu là du khách ở hai đầu đất nước và Việt kiều, khách quốc tế rất ít, vì thế nguồn khách mà ngành du lịch Đà Nẵng “nhắm” tới dịp này là khách nội đia.

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng lần lượt tổ chức roadshow tại TPHCM và Hà Nội vào tháng 2 và tháng 3, nhằm quảng bá về cuộc thi bắn pháo hoa cùng các tour - tuyến, điểm đến mới của thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã đưa vào khai thác 2 tuyến du lịch sinh thái mới tại bán đảo Sơn Trà để du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hoang dã tại khu rừng bán đảo Sơn Trà.

Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng tăng cường tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế đang là cơ hội cho các công ty, chi nhánh lữ hành đóng trên địa bàn Đà Nẵng khởi động mùa du lịch sau một thời gian trầm lắng. Tuy nhiên, điều khó khăn mà các công ty đang gặp phải là tình trạng cháy phòng; phương tiện đường sắt, đường hàng không còn hạn chế.

Khánh Hồng