1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Làm nghề mai mối ở Mỹ kiếm 82 tỷ USD

Với 111 triệu người Mỹ độc thân thì chỉ tính riêng ngành công nghiệp mai mối, hẹn hò Bắc Mỹ đã có giá trị lên tới 82 tỷ USD.

Website hẹn hò không còn quá xa lạ ở Mỹ và các quốc gia phương Tây. Nhưng nhu cầu hẹn hò của giới siêu giàu lại đang trở thành một thị trường vô cùng béo bở cho các nhà mai mối, theo giám đốc, nhà sáng lập tổ chức mai mối Berkeley International, Mairead Molloy.

 

Berkeley International hiện đưa ra mức phí lên tới 100.000 USD cho những người siêu giàu muốn tìm được người yêu thích hợp.
 
Làm nghề mai mối ở Mỹ kiếm 82 tỷ USD
Nhu cầu hẹn hò của giới siêu giàu lại đang trở thành một thị trường vô cùng béo bở cho các nhà mai mối. (Ảnh minh họa)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Đi xem "tòa lâu đài" Châu Âu của đại gia Hải Phòng

 

Theo Molloy, "Giới giàu có thường đến những nơi không phù hợp để tìm người hò hẹn. Họ muốn đối tác cũng phải có tài sản, xuất thân và học vấn sáng sủa và gặp không ít khó khăn. Một điều chắc chắn là những mẫu người này lại gần như không xuất hiện ở những quán bar thông thường".

 

Website của Molloy khẳng định, họ cam mang đến cho khách hàng thành viên giàu có của mình dịch vụ độc quyền, kín đáo giúp họ có thể sớm tìm ra người bạn đời và bạn tâm giao hoàn hảo.

 

Phí thành viên dao động vào khoảng 10.000 bảng (16.000 USD) đến 60.000 bảng (100.000 USD) mỗi năm, cao hơn nhiều so với những website hẹn hò thông thường khác với mức phí chỉ dưới 250 bảng.

 

Mai mối chắc chắn đang trở thành một thị trường bùng nổ tại Mỹ. Theo kết quả khảo sát của trang Match.com, trung bình, một người độc thân chi gần 61,53 USD mỗi tháng (tương đương 738,36 USD mỗi năm) cho những hoạt động lên quan đến việc hẹn hò. Và với 111 triệu người độc thân ở Mỹ thì chỉ riêng ngành công nghiệp mai mối, hẹn hò ở Bắc Mỹ đã có giá trị 82 tỷ USD.

 

Theo HungNinh

VietnamNet/CNBC
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước