1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Lãi suất: ngân hàng vừa thực hiện vừa... nghe ngóng

(Dân trí) - Chị T. vừa đáo hạn khoản tiền gửi 400 triệu đồng với lãi suất 18,5% thì nhận được điện thoại từ ngân hàng (NH) thông báo việc lãi chỉ còn 14%. NH còn đề nghị chị gửi tạm 1 tuần, hoặc không kỳ hạn để xem tình hình rồi... tính tiếp.

Khách hàng vẫn quen mặc cả

Trong vai một khách gửi tiền, PV Dân trí ghi nhận không khí hoạt động tại một số NH tại Hà Nội sau khi Thống đốc NHNN "phát lệnh" hạ lãi suất và trừng trị các tổ chức tín dụng cố ý vượt trần.
 
Lãi suất: ngân hàng vừa thực hiện vừa... nghe ngóng - 1
Mặc dù chưa xảy ra tình trạng vượt trần, tâm lý "nghe ngóng" vẫn còn từ cả NH lẫn khách hàng (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, với phần lớn khách gửi tiền mà PV tiếp cận, tâm lý mặc cả lãi suất tiền gửi vẫn tồn tại vì suy nghĩ đơn giả: trước vẫn thế. Một nữ khách hàng trạc 30 tuổi đang chờ giao dịch tại một chi nhánh NH trên đường Tôn Đức Thắng nói: “Tôi cũng nghe qua loa là có quy định mới về gửi tiền ngân hàng, nhưng gửi với số tiền lớn mà lãi suất có 14%/năm thì hơi thấp, trước họ cũng bảo chị 14% nhưng rồi thỏa thuận vẫn lên được 18-19% đấy thôi”.

Vẫn hi vọng số tiền có thể sinh lời lãi cao hơn của mình khi gửi vào ngân hàng, chị cho biết đã tìm đến 2-3 ngân hàng để hỏi lãi suất, và đều nhận được thái độ khá... tiếc nuối của nhân viên khi biết chị muốn gửi 3 tỷ đồng với lãi suất cao hơn.

Đặt chân đến một ngân hàng thương mại cổ phần khác trên đường Cầu Giấy, quầy giao dịch không đông nhưng người gửi vẫn có. Với ý đồ thăm dò lãi suất, PV trao đổi với giao dịch viên về số tiền hơn 1 tỷ đồng muốn gửi kỳ hạn 1 tuần, nhân viên này có vẻ đắn đo.

“Ngân hàng cũng rất muốn nâng trần lãi suất cho khách quen, nhưng giờ có quy định mới là nếu là sai thì chúng em bị phạt chết. Chúng em sẽ tính lãi suất cho chị là 14%/năm, chúng em sẽ có những quà tặng có giá trị hoặc khuyến mãi thường xuyên cho chị. Còn sau này có gì thay đổi thì sẽ tính sau…” - cô nhân viên ngân hàng cho hay.

Ngân hàng vừa thực hiện, vừa nghe ngóng

Điều khiến các NH lo ngại là giao dịch có dấu hiệu giảm sút sau 2 ngày đầu thực hiện nghiêm túc mức trần huy động. Tính riêng lượng khách tới gửi tiền, nhân viên một NH trên phố Xã Đàn đã ước giảm 20%. Số người gửi thực, và số tiền gửi còn giảm mạnh hơn.

Việc hạ lãi suất tiền gửi còn 14%, trong khi lạm phát kỳ vọng vẫn là con số khá bí ẩn khiến nhiều khách hàng có tiền mặt đang "hóng" sang vàng, chứng khoán... Trogn những người đang... mặc cả hoặc thăm dò tình hình lãi suất tại các NH, rất nhiều người đã chia sẻ họ sẽ chọn vàng vì xu hướng tăng mà họ cho là rõ rệt trong trung và dài hạn.

Không chỉ là chuyện đến gửi, mà chuyện tiền đã ở trong ngân hàng rồi nhưng nhiều người đã tính rút ra. Anh P.T.H - nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường Láng Hạ cho hay: “Những người rút tiền tỏ ra lo ngại về khoản tiền sẽ mất lãi suất nên rút ra”.

Sáng 8/9, đến ngày hết đáo hạn sổ tiết kiệm, chị T. (phố Hàng Gai- Hà Nội) cho biết đã nhận được cuộc điện thoại từ ngân hàng S. thông báo về việc sẽ áp dụng lãi suất huy động vốn là 14% theo đúng quy định của ngân hàng nhà nước.

Chị cho biết đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng này 400 triệu đồng với lãi suất thực lĩnh là 18,5%. Tuy nhiên, theo giải thích của nhân viên, hiện nay ngân  hàng đang "thăm dò" tình hình. Do đó, nhân viên khuyên khách hàng có thể gửi lãi suất không kỳ hạn hoặc gửi trong thời hạn 1 tuần rồi sau đó tùy theo tình hình tính tiếp.

Quỳnh Anh