1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kỳ vọng lớn VN-Index thoát downtrend, đến lúc xuống tiền mua mạnh?

Mai Chi

(Dân trí) - Diễn biến phiên bùng nổ ngày 17/1 cho thấy kỳ vọng lớn của nhà đầu tư với xu hướng thị trường, mặc dù có thể giải ngân nhưng không nên mua đuổi cổ phiếu "nóng".

Có thể mua gia tăng với cổ phiếu chưa tăng giá nhiều

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index đóng cửa tạo một nến xanh tăng điểm có tính chất phá vỡ xu hướng tích lũy. Thanh khoản cũng có sự cải thiện dù vẫn chưa thực sự bứt lên so với những phiên gần đây.

Kỳ vọng lớn VN-Index thoát downtrend, đến lúc xuống tiền mua mạnh? - 1

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ báo RSI tại khung đồ thị ngày đã hướng lên trở lại nhưng đang tiệm cận mức quá mua. Tuy nhiên, MACD vẫn đang khá an toàn và củng cố cho xu hướng hiện tại trong ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư có thể mua gia tăng thêm trong những phiên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở những cổ phiếu chưa tăng giá nhiều trong phiên hôm qua thuộc các nhóm ngành thường vận động cùng pha với xu hướng thị trường như ngân hàng, chứng khoán cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn và có thể canh chốt lời trong những phiên giao dịch đầu tiên sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.

Cùng với đó, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đang tăng nóng cũng như dùng đòn bẩy với tỷ lệ quá cao trong giai đoạn này.

Nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện tại vùng 1.090-1.100 điểm

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Sau giai đoạn đi ngang, thị trường khởi sắc với mức tăng 2%, nhờ động lực chính tại nhóm vốn hóa lớn và nhóm hưởng lợi từ đầu tư công. Đồng thuận với giá, thanh khoản cải thiện 25% so với phiên trước, đặc biệt trong phiên chiều khi lực cầu dâng cao.

Quan sát đồ thị kỹ thuật, chỉ số đóng cửa tại mốc cao nhất ngày và hình thành mẫu nến Marubozu kèm khối lượng giao dịch lớn hơn trung bình 10 phiên. Bên cạnh đó, các chỉ báo động lượng và dòng tiền như RSI, Stochastic hay MFI đều tích cực đi lên, cho thấy xu hướng tăng mới đang hình thành.

Trước mắt, với lực cầu mạnh xuất hiện vào cuối phiên, đà tăng giá của VN-Index có thể tiếp diễn trong đầu phiên giao dịch 18/1, hướng tới vùng 1.090-1.100 điểm. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện do đây là vùng kháng cự của chỉ số.

Do đó, nhà đầu tư tạm thời nắm giữ danh mục và quan sát diễn biến thị trường, tránh mua đuổi tại nhịp tăng của chỉ số. Một số nhóm ngành đang thu hút dòng tiền hiện tại như nhóm VN30, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công (xây dựng hạ tầng, vật liệu), nhà đầu tư có thể lưu ý để tích lũy tại các nhịp điều chỉnh.

Kỳ vọng VN-Index chính thức thoát khỏi kênh downtrend trung hạn

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Sau một thời gian tích lũy trong biên độ hẹp, phiên hôm qua thị trường có phiên tăng điểm tích cực và chốt phiên ở 1.088,61 điểm (tăng 2,03%) với khối lượng giao dịch tăng khá mạnh (trên bình quân 20 phiên).

Đây là phiên bùng nổ và được kỳ vọng để xác nhận VN-Index chính thức thoát khỏi kênh downtrend trung hạn (vẫn cần chờ thêm vận động trong vài phiên tới để xác nhận). Sau khi chính thức thoát khỏi kênh nói trên, thị trường có thể tiếp tục có đợt phục hồi mới và bước vào giai đoạn tích lũy trung hạn giai đoạn tới trước khi có thể xác nhận xu hướng tăng giá (uptrend).

Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải do thị trường sắp bước vào giai đoạn nghỉ lễ. Các cơ hội sẽ xuất hiện khi thị trường mở cửa giao dịch trở lại và trong các phiên thị trường điều chỉnh.

Kỳ vọng đang rất lớn

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Chỉ còn lại 2 phiên nữa là thị trường sẽ nghỉ tết Nguyên đán nên phiên hôm qua vẫn đủ cho nhà đầu tư một vòng T+. Việc thị trường vượt vùng tích lũy cũng như MA100 có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường ít nhất sẽ tiệm cận đỉnh cũ 1.100 điểm trước Tết hoặc bứt phá ngưỡng kỹ thuật này sau Tết nên cả dòng tiền nội và ngoại đã vào mạnh. Thanh khoản đạt trên ngưỡng 13.000 tỷ đồng là phiên cao thứ 3 kể từ đầu năm cho thấy kỳ vọng đang rất lớn.

Dòng tiền có thể sẽ gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

Thị trường có thể duy trì đà tăng và hướng về mức kháng cự gần nhất là 1,099.45 điểm của chỉ số VN-Index trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho nên dòng tiền có thể sẽ gia tăng vào nhóm cổ phiếu này trong vài phiên tới.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn với diễn biến hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.