1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kinh tế Mỹ đang tác động như thế nào tới TTCK toàn cầu?

(Dân trí) - TTCK Mỹ ngày 05/02 sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng sau khi công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ công bố kết quả kinh doanh kém nhất từ năm 2001.

Điều này khiến người ta lo ngại ngày càng nhiều rằng kinh tế Mỹ hiện nay đã trong tình trạng suy thoái.

Chỉ số S&P 500 sụt 44,18 điểm tương đương 3,2% xuống mức 12.265,64 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 370,03 điểm tương đưong 2,9% xuống mức 12.265,13 điểm. Chỉ sô Nasdaq giảm 73,28 điểm tương đương 3,1% xuống 2.309,57 điểm. Tại TTCK châu Á và châu Âu tình hình cũng không sáng sủa hơn. Gần như tất cả các mã chứng khoán trên sàn GDCK New York đều sụt giảm.

Lợi nhuận quý 4 của các 311 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố cho đến nay hạ 23%. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 64% công ty dự kiến sẽ công bố lợi nhuận cao hơn dự đoán của các chuyên gia.

Chỉ số S&P 500 hạ 9% trong năm 2008, mức khởi đầu năm mới tệ hại nhất của chỉ số này trong vòng 8 thập kỷ. Chỉ số Dow Jones sụt giảm 7,5% và chỉ số Nasdaq hạ 13%. Chỉ trong tuần này chỉ số S&P 500 đã hạ 4,2%, mức giảm sau hai ngày nhiều nhất kể từ năm 2003.

Khả năng kinh tế Mỹ suy thoái đang khiến TTCK từ châu Mỹ đến châu Âu và châu Á sụt giảm. Tăng trưởng của ngành dịch vụ tại châu Âu đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 4 năm và lĩnh vực bán lẻ đi xuống nhiều nhất kể từ năm 1995.

Cổ phiếu tại TTCK châu Á cũng sụt giảm sau khi Yamaha công bố lợi nhuận sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 8 năm bởi nhu cầu của thị trường Mỹ đi xuống.

Ông David Rosenberg, chuyên gia kinh tế học tại Merrill Lynch – một hãng tài chính lớn của Mỹ, trong bản nghiên cứu mới nhất của ông cho rằng kinh tế Mỹ sẽ đi xuống nhiều hơn cả thời kỳ năm 2001 và nhiều khả năng FED sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất trước thời hạn cuộc họp diễn ra vào ngày 18/03/08.

cung cấp