1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kim ngạch thương mại VN - TQ dự kiến 60 tỷ USD vào 2015

(Dân trí) - Trong năm 2012, mặc dù Việt Nam đã đạt được trạng thái xuất siêu song nhập siêu từ Trung Quốc vẫn lên tới 16,7 tỷ USD. Hiện cả hai nước đang tìm phương án để thu hẹp mức nhập siêu từ Trung Quốc và làm lành mạnh thương mại biên giới hai nước.

(Ảnh: Bộ Công thương).
(Ảnh: Bộ Công thương).

Ngày 22/4, Đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Thương mại Trần Kiện dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ 8 Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội cùng ngày.
 
Trong năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt trên 41 tỷ USD. Trong khi Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam thì Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc trong các nước ASEAN.

Dự kiến, kim ngach song phương sẽ tiếp tục được đẩy lên 60 tỷ vào năm 2015. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất sẽ thu hẹp mức nhập siêu từ Trung Quốc và làm lành mạnh thương mại biên giới hai nước. Năm ngoái, mặc dù Việt Nam đã đạt được trạng thái xuất siêu song nhập siêu từ Trung Quốc vẫn lên tới 16,7 tỷ USD.

Ngoài ra, vấn đề hợp tác nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC; các khoản tín dụng ưu đãi mà phía Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải của Việt Nam cũng đã được đề cập đến.

Cũng trong dịp này, hai bên đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc.

Bích Diệp