1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Kiếm tiền để hưởng thụ vì "đời chỉ sống 1 lần" hay kiếm tiền để tiết kiệm?

Thảo Thu
ChatToday

(Dân trí) - Kiếm tiền bao nhiêu là đủ và thế nào là tự do tài chính? Làm thế nào để người trẻ cân bằng giữa tiết kiệm và hưởng thụ? Câu trả lời sẽ có trong số ChatToday hôm nay.

Để xác định được bao nhiêu tiền là đủ, chuyên gia tài chính Trần Nhật Nam - khách mời số ChatToday hôm nay - gợi ý xác định dựa trên chi tiêu hàng tháng. Giả sử, 30 triệu đồng là mức chi tiêu thoải mái trong một tháng, ta lấy con số này nhân với 12 tháng, được số tiền xấp xỉ 400 triệu đồng để chi tiêu thoải mái trong một năm.

Lấy con số này, nhân lên 25 lần, được khoảng 10 tỷ đồng. Khoản tiền 10 tỷ đồng để thụ động cũng mang lại khoản lãi suất tương đương 400 triệu đồng/năm - số tiền giúp sống thoải mái.

Như vậy, với một người có mức chi tiêu 30 triệu đồng/tháng, 10 tỷ đồng là con số "đủ".

Tuy nhiên, không phải ai cũng vững tin chinh phục được con số "đủ", đặc biệt là người trẻ, trước những rào cản hiện hữu trong việc tiết kiệm tiền như lương không tăng, giá nhà tăng, các kênh đầu tư trồi sụt, gửi tiết kiệm lãi suất thấp…

Chuyên gia nói về trào lưu hưởng thụ và tiết kiệm của người trẻ (Video: Phạm Tiến - Minh Quang).

Nhiều người trẻ lao lực kiếm tiền để nghỉ hưu sớm - trạng thái khi đã đạt tự do tài chính. Tuy nhiên, khái niệm độc lập tài chính chỉ ở mức tương đối. "Nhiều người đợi đến mức có rất nhiều tiền mới độc lập tài chính. Nhưng một số khác cho rằng chỉ cần kiếm nhiều hơn tiêu đã là ở trạng thái này", chuyên gia Trần Nhật Nam nói.

Khách mời ChatToday ủng hộ việc nghỉ hưu sớm và khuyên người trẻ biết xây dựng kế hoạch tài chính từ sớm, ở cả số tiền và số tuổi. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý không nên hy sinh chất lượng cuộc sống và coi nghỉ hưu sớm là áp lực.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh kiếm tiền không phải chỉ để trông đợi vào các kênh đầu tư. "Điều quan trọng nhất và nên ưu tiên là đầu tư cho bản thân", chuyên gia nói.

Cuối cùng, để cân bằng giữa hưởng thụ và tiết kiệm, theo ông Trần Nhật Nam, song song với tiết kiệm tiền để đạt được mục tiêu, cũng phải phân biệt giữa hưởng thụ tốt và hưởng thụ xấu. Ngoài ra, người đang vay nợ thì không nên ưu tiên việc hưởng thụ.

ChatToday là talkshow với các nhân vật liên quan tới những vấn đề về kinh tế. Sản phẩm này do các thành viên Ban Kinh tế, Báo điện tử Dân trí lên ý tưởng và triển khai thực hiện.

Xuất hiện trên Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo vào 9h ngày 1 và 16 hàng tháng, ChatToday đem đến những câu chuyện của nhân vật khách mời hoặc các góc nhìn, quan điểm của họ về một chủ đề kinh tế đang được bạn đọc quan tâm.