1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kiểm soát lượng giao dịch vàng miếng hàng ngày

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải báo cáo tình hình kinh doanh hàng ngày, đặc biệt là các giao dịch vàng miếng có giá trị lớn.

Khối lượng vàng trúng thầu đạt gần 51 tấn.

Khối lượng vàng trúng thầu đạt gần 51 tấn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu, từ ngày 1/8/2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày. Chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, phải gửi báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng của ngày làm việc liền kề trước đó về Vụ Quản lý ngoại hối của NHNN.

Theo Nghị định 24, NHNN là đầu mối duy nhất cung ứng vàng miếng cho thị trường. Tính từ cuối tháng 3 đến nay, NHNN đã tổ chức 49 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC với tổng khối lượng trúng thầu lên tới gần 51 tấn.

Dù đã có một khối lượng vàng lớn được NHNN cung ứng ra thị trường nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá thế giới vẫn chưa được thu hẹp như kỳ vọng, hiện vẫn ở mức khoảng 4 triệu đồng/lượng. Trong mấy phiên đấu thầu gần đây, các ngân hàng và doanh nghiệp đều đặt mua hết khối lượng vàng mà NHNN chào bán (26.000 lượng vàng).

Điều này cho thấy nhu cầu “hấp thụ” vàng từ các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn rất lớn. Trên thị trường cũng đang xuất hiện những đồn đoán về hiện tượng đầu cơ vàng khi xuất hiện những lực mua lớn từ 200 - 300 lượng, thậm chí 500 lượng và liên tục mua những ngày gần đây.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, việc NHNN giảm khối lượng đặt thầu tối đa của các phiên giao dịch gần đây xuống 3.000 lượng là để vàng “chảy” đều vào mỗi đơn vị tham gia đấu thầu. Và đây có thể là một trong những biện pháp mà cơ quan điều hành áp dụng nhằm hạn chế nạn đầu cơ trên thị trường vàng.

An Hạ