Kỉ niệm 30 năm thành lập, công ty HKK tặng bằng khen cho lãnh đạo chủ chốt

(Dân trí) - Ôn lại truyền thống chặng đường phát triển thương hiệu HKK, hơn 1000 cán bộ lãnh đạo, công nhân viên công ty TNHH khóa kéo Hoàn Mỹ đã dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập phát triển và hội nhập vào ngày hôm qua 28/06/2019.

Kỉ niệm 30 năm thành lập, công ty HKK tặng bằng khen cho lãnh đạo chủ chốt - 1

Bà Nguyễn Thị Tư- CT Hội đồng thành viên công ty TNHH khóa kéo Hoàn Mỹ và các thành viên trong gia đình.

Bắt đầu thành lập năm 1989, chỉ với vài chục công nhân và vài chục máy móc thiết bị trên diện tích 1.000m2, dưới hình thức là Cơ sở sản xuất tư nhân Hoàn Mỹ sản xuất Dây khóa kéo nhãn hiệu Con Gấu, đặt tại số 2 Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp trong khuôn viên nhà máy Z755 với cái tên HKK chính là từ viết tắt của Hoàn Mỹ Khóa Kéo. Đây là doanh nghiệp với 100% vốn Việt Nam, do người Việt Nam điều hành quản lý. Cán bộ kinh tế, kỹ thuật, công nhân là người Việt Nam. Mặc dù có những khó nhăn như môi trường kinh doanh không rõ ràng minh bạch; sự cạnh tranh không bình đẳng, xuất nhập khẩu đều phải thông qua doanh nghiệp nhà nước; thiếu thông tin, kinh nghiệm; tiếp cận công nghệ và nguyên vật liệu nước ngoài rất khó khăn.Vai trò đóng góp của doanh nghiệp tư nhân chưa được xã hội đánh giá đúng; ngân hàng nhà nước chưa hỗ trợ thực sự cho doanh nghiệp tư nhân (lãi suất cao) Cũng trong thời kỳ này, nhiều dòng sản phẩm dây khóa kéo Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Đại Hàn, Thái Lan, v.v. ồ ạt đổ vào thị trường Việt Nam. Càng ngày khách hàng đòi hỏi càng cao về chất lượng, giá cả và mẫu mã kiểu dáng. Sự cạnh tranh càng gay gắt và khốc liệt.

Kỉ niệm 30 năm thành lập, công ty HKK tặng bằng khen cho lãnh đạo chủ chốt - 2

Ban lãnh đạo công ty TNHH khóa kéo Hoàn Mỹ trao bằng khen và phần thưởng cho các cán bộ có đóng góp cho công ty.

Nhưng sau 30 năm hình thành, phát triển và hội nhập của tập thể cán bộ quản lý, chuyên gia và công nhân viên công ty TNHH dây kéo Hoàn Mỹ - HKK. Những tiến bộ vượt bật trong kinh doanh sản xuất của thương hiệu dây kéo Hoàn Mỹ- HKK đã Đã làm ra dây khóa kéo chất lượng cao, được khách hàng Việt Nam ưa chuộng, sử dụng rộng rãi. Từ đó có thể nói rằng, sản phẩm HKK đã gớp phần thực hiện mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đến nay HKK đã Thương hiệu HKK đã tham gia vào chuổi cung ứng toàn cầu về phụ liệu may mặc. HKK đã giải quyết việc làm cho 1.000 lao động, được huấn luyện, giáo dục và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất. Nội bộ đoàn kết, hăng say lao động sáng tạo, gắn bó chặt với sự nhiệp phát triển HKK.

Kỉ niệm 30 năm thành lập, công ty HKK tặng bằng khen cho lãnh đạo chủ chốt - 3

Kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển, đây cũng là dịp tôn vinh những cá nhân và tập thể đã đạt được những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, quản lý, điều hành giỏi, lao động giỏi, góp phần xứng đáng cho sự phát triển chung của nhà máy HKK nói riêng và toàn xã hội nói chung. Khẳng định ý chí tự chủ, tự cường của một doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, vươn ra thế giới, phát triển và hội nhập thành công trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, vì lý tưởng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Lãnh đạo và tập thể HKK đã quyết tâm sáng tạo và cải tiến không ngừng, đặc biệt bám sát thị trường và thị hiếu khách hàng. Hàng loạt biện pháp và giải pháp nhạy bén, linh hoạt đã được đưa ra để vượt qua những khó khăn trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, HKK đã thành lập và đầu tư phòng thí nghiệm về màu sắc đạt chuẩn, phòng KCS với đầy đủ trang thiết bị để kiểm tra chặt chẽ chất lượng các loại dây kéo trước khi xuất xưởng. Công ty cũng quan tâm đầu tư về công nghệ sơn bóng đầu kéo, xi mạ cao cấp, xử lý độ bền màu trên dây kim loại, công nghệ in logo trên dây kéo, trang bị các loại máy CNC và các thiết bị tân tiến hiện đại phục vụ cho nhu cầu công nghệ thiết kế sản phẩm HKK để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kỉ niệm 30 năm thành lập, công ty HKK tặng bằng khen cho lãnh đạo chủ chốt - 4

Hiện nay HKK đã thiết lập được mạng lưới phân phối khắp 63 tỉnh thành thông qua các đại lý cấp I. Năm 2014 nhà máy HKK được di dời từ Vĩnh Phú, Thuận An về Tân Uyên, Bình Dương. Tại chiến khu D oai hùng ngày nào giờ đã mọc lên một nhà máy hiện đại tầm cỡ thế giới rộng 70.000m2, với hơn 1.200 máy đã đem lại công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động.