1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm

(Dân trí) - Với những người yêu đào thì không nhất thiết phải đến Tết họ mới chơi. Thế nên, ngay từ sáng mùng 1 tháng Chạp, khi chỉ cách Tết còn đúng 1 tháng, nhiều người ở Hà Nội đã tìm mua cành đào về chưng trong nhà, thậm chí có người còn chơi đào từ dịp Noel.

Rẻ nhất vài chục nghìn, đắt tới cả triệu bạc

Tuy đào chưa nhiều và đông như dịp sát Tết âm lịch, nhưng so với những ngày đầu năm mới 2018 thì đã nở nhiều và rực rỡ hơn, khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Xã hội càng hiện đại thì những ngày Tết càng mất dần đi ý nghĩa và sự háo hức vốn có. Nhưng nhìn những cành đào sớm khoe sắc, nhiều người lại cảm nhận được sắc xuân đang đến gần, lòng lại náo nức sắm một cành hoa xuân.

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 1

Trong ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm 2017, quanh các chợ hoa ở Hà Nội đều có bán rất nhiều đào cành đủ loại, từ đào phai, bích đào, cho đến đào đơn – đôi. Những cành đào được cắt tỉa gọn gàng để khách chơi mang về chỉ việc cắm vào bình.

Chỉ cần đi một vòng quanh chợ hoa Nghi Tàm cũng có thể nắm hết được giá tại đây, cành nhỏ nhất dao động từ 150.000 – 200.000 đồng. Cành to, nhiều hoa và lộc lên tới 1,5 – 2 triệu đồng.

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 2

Loại đào cao, thẳng đứng thì có giá khoảng 700.000 – 800.000 đồng/cành. Nhưng theo một người chơi đào đang ngắm tại chợ thì: “Hiện tại số lượng đào chưa được đông nên giá đang cao. Năm nào tôi cũng mua trước 1 tháng để trang trí cho cửa hàng, nên nắm giá khá rõ.”

“Năm ngoái đào rẻ hơn cũng có thể do thời tiết nóng, đào đã nở hết nên một cành nhỏ cũng chỉ có giá khoảng 100.000 đồng. Năm nay đầu vụ vẫn rét, hoa nở muộn hơn nên đắt hơn”, vị khách này cho biết thêm.

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 3

Lý do vị khách này đi chọn đào sớm là do: “Nhà kinh doanh buôn bán nên tôi thường mua từ thời điểm này để cửa hàng của nhà có không khí Tết. Cũng biết là chơi sớm thì hoa sẽ rụng sớm, nhưng nhà đã có sẵn hoa giả, khi nào rụng hết thì tôi sẽ gắn thêm vào như mọi năm.”

“Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn vì để chọn được một cành đào có dáng thế thời điểm này rất khó. Đào cây có dáng thế thì chưa ra hoa, còn đào cành thường nhỏ hoặc ít sự lựa chọn do chưa có nhiều”, anh này nói thêm.

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 4

Hiện tại mới chỉ có đào cành có thể ra hoa vì theo một số người trồng đào ở vườn đào Nhật Tân thì đào cành dễ chăm cho ra hoa sớm để phục vụ nhu cầu của thị trường. Còn riêng với đào cây thì hiện vẫn đang cần phải theo dõi thêm diễn biến thời tiết.

Thú chơi đào mỗi người một khác

Theo một người bán ở đây: “Nhiều khách thích chơi sớm, thậm chí từ Noel cũng đã có người hỏi mua. Có nhiều người lại có sở thích khá đặc biệt là chỉ thích chơi đào nở vào lúc ra giêng. Nên đào lúc nào cũng có để bán.”

“Đào gần Tết thì được giá nhất. Nhưng vẫn phải làm cho nở sớm để bán dần không sợ Tết nhiều đào quá lại khó bán. Mùng 1, khách chỉ cần có hoa có lộc là dễ bán chứ không cầu kì lựa chọn, trả giá như dịp Tết”, người bán cho biết thêm.

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 5

Theo anh Hoàng một người trồng đào trong làng, do thời tiết năm nay thay đổi liên tục, nên người nông dân làng đào Nhật Tân phải tất bật chăm sóc từ rất sớm.

“Theo đúng lịch, thì cứ trung tuần tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch là thời điểm các nhà vườn tuốt lá. Nhưng năm nay, thời tiết lạnh hơn nên nhiều người tuốt lá sớm hơn dự định vài ngày”, anh Hoàng cho biết thêm.

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 6

Thời tiết năm nay có chút khó đoán, nên anh Hoàng cho rằng: “Đào năm nay là đào nước đôi, nắng cũng được mà rét cũng được. Nhưng giá đào năm nay cũng tăng lên một chút. Ví dụ, một cây năm ngoái có giá thuê là 8 triệu đồng thì năm nay tăng lên thành 9 triệu đồng.” “Tiền đó chỉ là tính riêng tiền công. Còn cây trong vườn này đều là cây của chủ, họ cho thuê cây chứ không bán. Còn nếu bán thì giá cũng phải rơi vào khoảng vài chục triệu đồng cho 1 cây 9 – 10 năm tuổi”, anh Hoàng nói.

Cũng đi sắm một cành đào cho ngày đầu tháng, chị Hải Vân (Phúc Lợi, Long Biên) cho biết: “Với số tiền vài trăm nghìn đồng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho bàn thờ ngày này. Nhưng có cành đào, trong nhà cũng ấm cúng và có không khí Tết hơn rất nhiều.”

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 7

“Hơn nữa, cành đào cũng chơi được lâu hơn hoa ly, hoa rơn, hoa lay ơn,… Cắm một cành đào đến Tết âm lịch mới thay cũng là một sự lựa chọn hợp lý”, chị Vân nói.

Thế Hưng

Không đợi đến Tết, người Hà Nội "đua nhau" chơi đào sớm - 8