1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Không có thỏa thuận Brexit nghĩa là nền kinh tế Anh sẽ mất 30 tỷ bảng mỗi năm

(Dân trí) - Nền tài chính công của Anh sẽ suy giảm 30 tỷ bảng mỗi năm nếu không có thỏa thuận Brexit, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) cho biết hôm thứ Năm

Không có thỏa thuận Brexit nghĩa là nền kinh tế Anh sẽ mất 30 tỷ bảng mỗi năm - 1

Với việc ngoại trường Anh - Vladimir Johnson tuyên bố rằng các chi phí của Brexit nếu không có thỏa thuận sẽ là chỉ một “khoản thâm hụt nhỏ bé”, cơ quan giám sát tài chính độc lập của Anh đã phản bác rằng hậu quả với nền tài chính công sẽ là đáng kể, chứ không phải nhỏ bé.

Ông Johnson đang đe dọa các nhà lãnh đạo EU rằng nếu trở thành thủ tướng (sau khi bà Theresa May đã từ chức thủ tướng hồi tháng 5 vừa rồi) , ông sẽ đưa Anh ra khỏi khối EU mà không có thỏa thuận nào vào ngày 31 tháng 10.

Robert Chote, chủ tịch của OBR, đã nhiều lần nhấn mạnh về các số liệu của cơ quan giám sát kịch bản Brexit nếu không có thỏa thuận, để dự báo về những điều sẽ xảy ra. Ông nói rằng các số liệu cho rằng sẽ có một cuộc suy thoái tương đối và một vài vết sẹo vĩnh viễn cho nền kinh tế Anh.

OBR đã lấy số liệu trực tiếp từ dự báo tháng 4 của quỹ tiền tệ thế giới IMF để đánh giá mức độ tài chính công dễ bị tổn thương của Anh đối với sự kiện này.

Ông Chote nói rằng kể từ khi OBR đưa ra một báo cáo tương tự vào hai năm trước, nguy cơ Brexit sẽ không có thỏa thuận đã tăng lên.

Trong kịch bản thử nghiệm của OBR: “Anh sẽ phải đối mặt với thuế quan của EU đối với hàng xuất khẩu sang khối này; sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu; người di chuyển đến Vương quốc Anh sẽ giảm; và sẽ có thêm chi phí từ việc khai báo hải quan và hàng hóa được kiểm tra tới EU từ Vương quốc Anh”

Kịch bản giả định đồng bảng sẽ giảm thêm 10%, với giá cổ phiếu giảm và Ngân hàng Anh sẽ phải cắt giảm lãi suất gần bằng 0 và mở rộng nguồn vốn giá rẻ cho các ngân hàng.

Giả định rằng tác động chính đối với nền kinh tế sẽ là sự sụt giảm mạnh trong đầu tư kinh doanh dẫn đến suy thoái nhẹ với quy mô tương tự như đầu những năm 1990, với tổng sản phẩm quốc nội giảm 2,1% vào năm 2020. Tuy nhiên, sau đó, nền kinh tế Anh sẽ phục hồi mạnh mẽ từ năm 2022 trở đi.

Suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu thuế, ngay cả khi thuế hải quan Anh tăng OBR cho biết, với mức giảm khoảng 30 tỷ bảng mỗi năm.

“Một kịch bản Brexit không có thỏa thuận sẽ có tác động lớn nền kinh tế”, ông Chote nói thêm.

Thùy Dung

Theo Financial Times