1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Không có doanh nghiệp độc quyền kinh doanh xăng dầu”

(Dân trí) - “Petrolimex là đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn nhất Việt Nam nhưng không phải là doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực này. Trên thị truờng có tới 11 đầu mối nhập khẩu và phân phối xăng dầu, tất cả cùng là DNNN”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú nói.

“Không có doanh nghiệp độc quyền kinh doanh xăng dầu” - 1
Giá xăng A92 hiện là 16.990 đồng/lít.
 
Bộ Công Thương vừa chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối nhằm đánh giá lại cơ chế kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 84. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, trong những lần điều chỉnh giá gần đây, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã làm đúng theo quy định của Nghị định 84.
 
Điều đáng tiếc là việc doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng thêm 590 đồng/lít vào ngày mồng 8 Tết chưa khéo và chưa có kinh nghiệm điều chỉnh giá trong những thời điểm “nhạy cảm”.
 
“Việc định giá của doanh nghiệp sẽ có kinh nghiệm dần. Theo kinh nghiệm của Bộ Tài chính trước đây, việc tăng giá thường không chọn vào thời điểm trong dịp Tết; đặc biệt giá xăng là nhạy cảm. Ngay như giá điện, cũng phải tới 1/3 mới bắt đầu tăng”, bà Nguyễn Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) nói.
 
Ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Petrolimex phân trần: Petrolimex nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trong 2,5 tháng qua thực hiện Nghị định 84 của Chính phủ đã tiến hành rất nghiêm túc. Kể cả thời điểm điều chỉnh, doanh nghiệp cũng đã cân nhắc, tính toán.
 
“Để ổn định thị trường, doanh nghiệp đã vận dụng uyển chuyển theo Nghị định 84. Theo đúng Nghị định 84 thì từ 15/12/2009 đến nay sẽ có 9 lần được quyền điều chỉnh giá (quy định trong vòng 10 ngày 1 lần), nhưng thực tế các doanh nghiệp chỉ điều chỉnh, nếu đồng bộ điều chỉnh các loại giá xăng dầu chỉ 1 lần và vào ngày 14/1, còn lại có lúc tăng giảm ở các mặt hàng khác nhau.
 
Trong các đợt điều chỉnh, doanh nghiệp đều cố gắng giữ bình ổn giá, góp phần chống lạm phát, khoảng cách càng dài càng tốt, giá điều chỉnh các thấp càng tốt. Có những lần doanh nghiệp lẽ ra phải điều chỉnh, nhưng phải “nín” lại theo dõi diễn biến thị trường để xem giá thế giới còn xuống hay không, chứ không phải gộp mấy lần để tăng 1 lần”, ông Bảo cho biết.
 
Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho rằng: Vướng mắc lớn nhất hiện nay là cơ chế thông tin chưa tốt. “Thời gian tới, cần có sự thông báo định kỳ từ 7 - 10 ngày/ 1 lần về giá thành phẩm xăng dầu bình quân trong 30 ngày để người tiêu dùng được biết. Bộ Công Thương sẽ có cơ chế thông tin định kỳ thông báo và đánh giá việc điều chỉnh giá xăng dầu để người dân được biết rộng rãi hơn”.
 
Đề cập đến vấn đề độc quyền trong kinh doanh, theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú: Tuy Petrolimex nắm giữ tới 60% thị phần trên thị trường xăng dầu bán lẻ ở Việt Nam và theo Khoản 1, Điều 11 Luật Cạnh tranh, Petrolimex “được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường”, nhưng vị trí thống lĩnh này là do nguyên nhân lịch sử.
 
Petrolimex là doanh nghiệp Nhà nước lâu đời nhất giữ vai trò phân phối xăng dầu từ khi được thành lập năm 1956, không phải do sự liên kết hay sáp nhập của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh để tăng tính độc quyền trong thị trường xăng dầu...
 
An Hạ