1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Kho ngoại quan sẽ giúp bình ổn thị trường vàng

Công ty Mỹ nghệ và Vàng bạc đá quý thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa được cấp phép <a href="http://dantri.com.vn/kinhdoanh/2006/7/130388.vip"> mở kho ngoại quan vàng</a>. Giám đốc Nguyễn Thanh Trúc tin rằng sau khi đi vào hoạt động, kho sẽ giúp bình ổn nguồn cung cho thị trường vàng trong nước.

Đây là kho ngoại quan đầu tiên được mở tại Việt Nam và là kho được kỳ vọng nhất trong việc bình ổn nguồn cung cấp vàng cho thị trường trong nước. Xin ông cho biết về kho ngoại quan sẽ phục vụ đối tượng nào?

 

Nói là kho, nhưng thực chất là một tòa nhà tọa lạc ngay trong khu sân bay Nội Bài bên cạnh chi nhánh của Ngân hàng Agribank, vì vậy hành khách ra vào sân bay có thể ra vào tham quan kho.

 

Kho ngoại quan có tổng diện tích 110 m2 gồm hai kho chính là khu vực chứa vàng và kim cương có diện tích khoảng 25 m2 và khu giao dịch diện tích khoảng 30 m2. Ngoài ra cũng có nơi chứa những loại đá quý khác. Mặc dù nặng nhưng vàng không chiếm nhiều diện tích cất giữ.

 

Kho ngoại quan của chúng tôi có thể chứa từ 50-70 tấn cùng lúc. Kho này được thiết kế và xây dựng đặc biệt bởi một công ty chuyên về kho ngoại quan của Hồng Kông. Chi phí xây dựng và cả trang bị xe chuyên dụng bọc thép phục vụ cho việc vận chuyển của kho khoảng 1 triệu USD.

 

Hồi đầu tháng 7, Tổng cục Hải quan đã cấp phép thành lập và hoạt động của kho ngoại quan cho Công ty. Mọi công việc kể cả trang thiết bị cho kho đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày khai trương hoạt động. Hiện tại chúng tôi đã cho chạy thử cũng như áp dụng thử các qui trình xuất nhập khẩu qua kho ngoại quan.

 

Dự kiến khoảng đầu hoặc giữa tháng 8, kho ngoại quan của chúng tôi sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đối tượng phục vụ của chúng tôi không chỉ là các công ty, ngân hàng kinh doanh vàng trong nước mà còn có cả cá nhân hay tổ chức ở nước ngoài.

 

Thị trường vàng trong nước biến động khá mạnh do sự thay đổi giá vàng của thế giới, đồng thời cũng do những bất ổn về cung cầu thị trường nội địa. Ông có cho rằng khi hoạt động, kho ngoại quan sẽ giúp bình ổn thị trường vàng trong nước?

 

Tôi tin là kho sẽ giúp rất nhiều trong việc bình ổn thị trường vàng trong nước. Để đưa một lượng vàng nhất định từ bên ngoài vào Việt Nam mất rất nhiều thời gian, khoảng từ 2 đến 4 ngày. Với kho ngoại quan, chỉ cần buổi sáng báo đặt hàng là buổi chiều có thể nhận được vàng.

 

Chính điều này góp phần làm bình ổn thị trường, nhất là khi có biến động về giá cả. Khi thị trường cần là có vàng để cung ứng ngay, thậm chí số lượng ít công ty cũng có thể được khách hàng của họ đáp ứng ngay nhờ có kho ngoại quan thay vì phải đặt số lượng lớn.

 

Còn nhớ thời điểm 18-19/4 vừa qua, giá vàng trong nước tăng quá cao tạo ra sự bất ổn cho thị trường. Nếu có kho ngoại quan vàng thì tình hình có thể đã được kiểm soát tốt hơn.

 

Kho ngoại quan còn giúp các công ty xuất nhập khẩu hay ngân hàng kinh doanh vàng giảm được nhiều chi phí. Họ không mất nhiều cho chi phí vận chuyển từ nước ngoài về vì vàng đã có sẵn trong kho ngoại quan và cũng không mất nhiều chi phí đầu tư cho kho của công ty hay ngân hàng.

 

Đặc biệt, họ không cần phải bỏ số lượng vốn lớn để mua vàng dự trữ mà có thể mua theo nhu cầu sử dụng hoặc kinh doanh của đơn vị mình. Ngoài ra, các công ty và ngân hàng giảm được đáng kể thời gian chờ đợi nhận vàng được chuyển từ nước ngoài về.

 

Tôi tính toán rằng các công ty và ngân hàng có thể giảm được đến 50% chi phí khi sử dụng kho ngoại quan để lưu trữ vàng. Cũng tương tự như vậy đối với các công ty xuất khẩu vàng, họ có thể đưa vào kho ngoại quan trong khi làm thủ tục xuất khẩu ở sân bay.

 

Dự trữ vàng ở kho ngoại quan thường là nhu cầu của các công ty Việt Nam hơn là các công ty cung cấp vàng nước ngoài. Công ty làm thế nào để lôi kéo họ gửi vàng ở kho ngoại quan?

 

Chúng tôi có liên danh với nước ngoài và đối tác đó chính là công ty đã thiết kế và xây dựng kho ngoại quan của chúng tôi. Đối tác Hồng Kông sẽ chịu trách nhiệm lôi kéo khách hàng nước ngoài.

 

Cho đến nay, chúng tôi cũng đã có những khách hàng nước ngoài muốn lưu vàng tại kho ngoại quan của chúng tôi để cung cấp cho thị trường nội địa như Mitsui, Standard... Trước khi xây dựng, họ đã đặt vấn đề với chúng tôi và hy vọng khi kho ngoại quan hoạt động, họ sẽ là khách hàng của chúng tôi.

 

Cuối cùng, xin ông cho biết phí sử dụng kho ngoại quan như thế nào?

 

Phí khoảng 15 cent/kg/ngày, nhưng lượng vàng lưu kho không thể thấp hơn 5 USD chi phí một ngày. Ngoài kho sử dụng cho khu vực miền Bắc, chúng tôi cũng có kho ở khu vực miền Nam đặt tại TPHCM với qui mô tương tự kho ở phía Bắc.

 

Theo Minh Quang

VnEconomy