Huế: Hợp tác công - tư trong chuyển đổi số để gia tăng cơ hội tăng trưởng
(Dân trí) - Thỏa thuận hợp tác giữa Grab và Huế với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh, mạnh và hiệu quả được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi ích đa chiều cho thành phố, từ đó góp phần bứt phá tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.
Thành phố Huế và tiềm năng bứt phá kinh tế - xã hội
Với cột mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Huế xác định năm 2025 sẽ là năm tăng tốc, bứt phá để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mới đã đề ra. Huế đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5-9%, phấn đấu thực hiện trên 10%; GRDP bình quân đầu người 3.200-3.500 USD.
Năm 2024, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt khoảng 12.880 tỷ đồng, vượt 9,2% dự toán và tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu từ du lịch của địa phương này ước đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2023; các chỉ tiêu về du lịch đạt kế hoạch năm 2024 đề ra.
Điều này chứng minh sức hút không nhỏ của du lịch Cố đô Huế, nơi đang sở hữu tới 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, cùng 89 di tích quốc gia và 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt; hàng trăm lễ hội dân gian và cung đình cùng nền văn hóa ẩm thực phong phú, độc đáo.
Với tiềm năng sẵn có, Huế sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển nhanh kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp động lực và dịch vụ có sức cạnh tranh.
Trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số là một trong những ưu tiên của Huế bao gồm phát triển hạ tầng số, thúc đẩy nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí, dịch vụ của người dân. Thành phố cũng có chủ trương tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong việc phát triển nền tảng số.

Lợi ích đa chiều từ hợp tác giữa thành phố Huế và Grab Việt Nam (Ảnh: Grab Việt Nam).
Kể từ khi có mặt tại Huế từ năm 2017, Grab đã tích cực lan tỏa lợi ích của nền kinh tế số đến người dân địa phương. Bên cạnh việc tạo ra cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế, Grab cũng tạo điều kiện cho nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh quy mô nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và số hóa công việc kinh doanh.
Tháng 2, Grab đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với thành phố Huế. Trong vòng 3 năm, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình và sáng kiến hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số của thành phố, từ đó củng cố cơ hội bứt phá tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Với du lịch - ngành kinh tế quan trọng của Huế, Grab sẽ triển khai những sáng kiến hoạt động quảng bá du lịch, ẩm thực địa phương. Đơn cử, Grab kết hợp với các đơn vị lữ hành để tạo ra các Gói hành trình Huế nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách khi tới Huế với chuỗi dịch vụ liền mạch, tiện lợi và tiết kiệm trên ứng dụng Grab.
Đội ngũ nhân sự Grab sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn những đơn vị kinh doanh siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận các nền tảng như GrabFood, GrabMart và sử dụng công cụ quảng bá để nâng cao hiệu quả truyền thông tới du khách trong nước và quốc tế.

Grab giúp các quán ăn, cơ sở kinh doanh siêu nhỏ, nhỏ và vừa "lên app" (Ảnh: Grab Việt Nam).
Trong lĩnh vực giao thông vận tải tại địa phương, Grab sẽ phối hợp cùng thành phố đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô và xe máy qua nền tảng Grab. Sắp tới, dịch vụ Grab Xích Lô sẽ có mặt tại TP Huế, góp phần số hóa một trải nghiệm di chuyển đặc trưng rất được khách du lịch trong và ngoài nước ưa chuộng tại đất cố đô.
Về xã hội số, Grab và thành phố sẽ triển khai các chương trình phổ biến kiến thức số, nâng cao kỹ năng số và ngoại ngữ cho các đối tác của Grab nói riêng và cho người dân địa phương nói chung, đặc biệt là trẻ em, học sinh, sinh viên và những người đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại điện tử của Huế.
Với thỏa thuận hợp tác này, ông Alejandro Osorio - Giám đốc điều hành Grab Việt Nam cam kết chia sẻ chuyên môn, kiến thức, nhất là đổi mới công nghệ để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại thành phố.