1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lâm Đồng:

Hộp quà từ rau củ quả Đà Lạt hút hàng dịp Tết

(Dân trí) - Thay vì chọn những giỏ quà truyền thống như bánh mứt rượu thì nay giỏ quà bằng rau củ quả được người tiêu dùng ưa chuộng. Những loại rau trái của Đà Lạt dùng trong bữa ăn ngày thường sẽ được gói thành những giỏ, hộp quà Tết đẹp mắt và thiết thực.

Tết này, anh Nguyễn Định (đường Vòng Lâm Viên, phường 8, TP Đà Lạt) - một nông dân chuyên trồng rau củ quả ở Đà Lạt, dự kiến sẽ đưa ra thị trường 500 - 600 hộp quà độc đáo được làm từ các loại rau củ quả trồng trong trang trại của gia đình.

Anh Định cho biết, khi anh mở trang trại trồng rau củ quả, rất nhiều người từ các nơi tìm đến tham quan và chụp hình rồi ăn thử một số loại rau trái trong vườn. Khi ra về họ mua làm quà mỗi thứ một ít, sau đó, anh đóng từng món hàng vào hộp bán cho khách.

Những hộp quà từ rau củ quả Đà Lạt đang hút hàng dịp Tết, giá từ chỉ 400-450 ngàn đồng một hộp
Những hộp quà từ rau củ quả Đà Lạt đang hút hàng dịp Tết, giá từ chỉ 400-450 ngàn đồng một hộp

Từ đó, nhận thấy nhu cầu mua rau quả làm quà của nhiều người, dịp Tết này, anh nảy ra ý tưởng làm hộp quà từ các loại rau củ quả. Vừa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vừa giới thiệu đến mọi người các loại nông sản đặc trưng của Đà Lạt.

Do mới lần đầu làm thử nghiệm, anh Định chưa chú trọng vào mẫu mã hộp bên ngoài, nhưng anh tự tin khẳng định về chất lượng các loại sản phẩm nông nghiệp của gia đình mình.

Anh Nguyễn Định đang đóng những hộp quà từ từ rau củ quả để giao cho khách
Anh Nguyễn Định đang đóng những hộp quà từ từ rau củ quả để giao cho khách

Đây đều là các loại nông sản trong trang trại của gia đình anh Định, được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, chứng nhận chất lượng rau củ quả an toàn.

Sản phẩm hộp quà Tết của anh Định được đóng gói bằng 10 loại nông sản như: Dưa hấu pepino, cà chua beef, cà chua socola, ớt sừng, ớt chuông, dưa leo Ha Lan, dưa leo baby, củ cải đỏ, bắp cải và su hào tím. Mỗi hộp 8kg, được anh chia đều các loại để cân bằng giá, mỗi hộp như vậy có giá từ 400.000- 450.000 đồng. Ngoài ra, còn có hộp quà 5kg, giá khoảng 200.000- 300.000 đồng.

Tuy mới làm thử nghiệm nhưng giỏ quà từ rau củ quả của anh Định thu hút khá nhiều người tiêu dùng. Nhiều người đến tận vườn tìm mua, một số đặt mua qua mạng để về làm quà Tết.

Hộp quà từ rau củ quả Đà Lạt hút hàng dịp Tết - 3
Những hộp quà Tết này được gói từ 10 loại rau củ quả đặc trưng của Đà Lạt
Những hộp quà Tết này được gói từ 10 loại rau củ quả đặc trưng của Đà Lạt

Chị Thùy Dung (quê ở Đồng Nai, đang sinh sống tại TP Đà Lạt) cho hay, mỗi khi về nghỉ Tết chị thường đi chợ chọn mua nhiều loại rau củ quả đóng thành từng bịch mang về nhà cho gia đình và biếu thầy cô cũ. Năm nay, chị thấy bán những hộp quà từ rau củ nên chọn mua về làm quà Tết. Mua hộp quà đóng sẵn vừa đa dạng sản phẩm, vừa lịch sự và với giá thành thì cũng không quá đắt.

Cô Nguyễn Thị Hiếu (đường 3 tháng 4, TP Đà Lạt) chia sẻ: “Những giỏ quà Tết truyền thống bằng bánh, mứt, rượu, trà… thì hầu như nhà nào cũng có. Rất nhiều sản phẩm đóng hộp bây giờ nhiễm hóa chất nên nhiều người e ngại và lựa chọn các loại rau củ có nguồn gốc xuất xứ an toàn hơn”.

Hiện, mỗi ngày trang trại của anh Định nhận vài chục đơn hàng hộp quà Tết từ rau củ quả. Tết này, anh Định dự kiến đưa ra thị trường khoảng 500-600 hộp quà, nếu khách muốn đặt thêm thì vườn nhà anh cũng không còn nhiều hàng để bán.

Ngọc Hà