1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hong Kong: 15 tỷ đồng mua một chỗ đỗ xe

(Dân trí) - Hong Kong vừa thiết lập một kỷ lục khác về giá bất động sản, lần này với chỗ đỗ xe. Theo đó, một chỗ đỗ xe vừa được bán với giá 5,18 triệu đô la Hong Kong (tương đương 664.300 USD, tức khoảng 15 tỷ đồng).


Một chỗ đỗ xe vừa được bán với giá 5,18 triệu đô la Hong Kong (tương đương 664.300 USD, tức khoảng 15 tỷ đồng). (Ảnh: Apple Daily)

Một chỗ đỗ xe vừa được bán với giá 5,18 triệu đô la Hong Kong (tương đương 664.300 USD, tức khoảng 15 tỷ đồng). (Ảnh: Apple Daily)

Bloomberg dẫn nguồn tin từ tờ Ming Pao (Hong Kong) cho biết, một chỗ đỗ xe rộng 188 foot vuông, tương đương 17,5 m2 ở Hong Kong vừa được bán với giá 5,18 triệu đô la Hong Kong (tương đương 664.300 USD, tức khoảng 15 tỷ đồng). Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay cho một chỗ đỗ xe ở vùng lãnh thổ này.

Giá chỗ đỗ xe này còn đắt hơn cả một căn nhà ở Hong Kong. Số liệu từ Công ty bất động sản Centaline cho biết, giá một căn hộ 2 phòng ngủ rộng 284 foot vuông (tương đương 26 m2) ở khu vực Sha Tin được bán với giá 4,2 triệu đô la Hong Kong vào hồi tháng 4 vừa qua.

Giá nhà đất ở Hong Kong vẫn không ngừng tăng mạnh bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm hạ nhiệt giá thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới này. Mức thuế nhà đất đánh vào các giao dịch bất động sản mang tính đầu cơ cũng cao hơn. Vì vậy, giới đầu tư đang hướng sang phân khúc văn phòng và chỗ đỗ xe.

Theo tờ Ming Pao, chỗ đỗ xe vừa bán với giá kỷ lục này nằm trong toà nhà Upton – nơi trước đó cũng từng lập kỷ lục về giá một chỗ đỗ xe.

Tháng trước, một bãi đỗ xe trong nhà ở một quận trung tâm Hong Kong đã được bán với giá kỷ lục 23,3 tỷ đô la Hong Kong cho công ty phát triển địa ốc Henderson. Công ty này dự kiến sẽ phá bỏ bãi đỗ xe này để xây một cao ốc văn phòng.

Nhật Linh
Theo Bloomberg