1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Honda sẽ sản xuất máy bay

(Dân trí) - Đại gia ngành ôtô-xe máy Nhật Bản tuyên bố sẽ “lấn sân” sang lĩnh vực sản xuất máy bay dân dụng, và theo như lời vị Tổng giám đốc Takeo Fukui tiết lộ, chiếc phi cơ đầu tiên mang tên “Công dân Honda của bầu trời” sẽ sớm ra mắt vào cuối năm nay.

Báo Kyodo đưa tin, cũng vào khoảng cuối 2006, Honda bắt đầu chính thức tiếp nhận các đơn đặt hàng mua máy bay (trong khi đại diện của Honda tại Tokyo chưa có phản hồi gì về tính xác thực của thông tin này).

 

Còn theo tạp chí Wall Street phỏng đoán, đại gia sẽ sớm “đột nhập” vào thị trường máy bay dân dụng cỡ nhỏ của Mỹ trong một tương lai gần.

 

Tháng 12/2003, Honda đã thử nghiệm thành công chiếc phi cơ Honda Jet với sức chứa 4-5 hành khách, động cơ đôi mang tên HF118 do chính hãng này thiết kế. Tại triển lãm máy bay năm 2005, lần đầu tiên Honda ra mắt công chúng những cú lượn tuyệt đẹp trên bầu trời Oshkosh, Wiscosin (Mỹ).

 

“Công dân Honda của bầu trời" - tên gọi âu yếm của chủ tịch Takeo Fukui dành cho chiếc máy bay đầu tiên của hãng - được thiết kế với đặc tính sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn hẳn máy bay thường, có thể bay tới 1.100 dặm trước khi nạp thêm nhiên liệu mới.

 

Hải Minh

Theo MSNBC