1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Hơn 60.000 người mới có 1 máy ATM

(Dân trí) - Cho đến hết tháng 6/2006, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lắp đặt được 575 máy rút tiền tự động (ATM). Như vậy so với diện tích và dân số của Hà Nội thì lượng máy ATM là quá ít: cứ 68,6 km2 diện tích và 63,2 nghìn người dân mới có một máy.

Trong số 575 máy ATM đã được lắt đặt thì, khối ngân hàng NN&PTNT (Agribank) là 85 máy, khối ngân hàng Công thương (Incombank) là 73 máy, khối ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) là 130 máy,  khối ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) là 65 máy, các ngân hàng TMCP là 222 máy.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội cho biết, phát triển máy ATM và phát hành thẻ thanh toán đang là mục tiêu chiến lược của nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) tại Hà Nội. Từ năm 2005 đến nay, số lượng thẻ phát hành và số tài khoản thẻ của các NHTM trên địa bàn có sự nhanh chóng.

Tính đến cuối tháng 5/2006, Hà Nội có 330.500 thẻ và 576.663 tài khoản cá nhân, trong đó các ngân hàng có số lượng tài khoản cá nhân lớn nhất trên địa bàn Hà Nội là Habubank, Sở Giao dịch - VCB Việt Nam; Sở giao dịch BIDV Việt Nam, MB, chi nhánh Agribank Láng Hạ...

Cũng theo ông Kỳ thì lượng tài khoản cá nhân và số thẻ phát hành ở Hà Nội như vậy là chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô, thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế còn phổ biến do tập quán, thói quen (trung bình chiếm 21,4% trong tổng phương tiện thanh toán).

Với dân số 3,3 triệu người (tính tới tháng 6/2006), trong đó có 62,5% sống trong khu vực thành thị, 17% là lao động làm trong khu vực Nhà nước, mức GDP bình quân đầu người chỉ kém TPHCM, Hà Nội đang là một trong hai thị trường thẻ hàng đầu của cả nước mà các ngân hàng nhắm tới.

Nguyễn Hiền