1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hơn 2 tấn tôm hùm ở Phú Yên chết vì sốc nước ngọt, dân thiệt hại cả tỷ đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Hơn 2 tấn tôm hùm ở vùng nuôi thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị chết hàng loạt do sốc nước ngọt và thiếu oxy, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 15/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu - cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn nên nước ngọt từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến khoảng hơn 2 tấn tôm hùm của 22 hộ dân chết hàng loạt, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hơn 2 tấn tôm hùm ở Phú Yên chết vì sốc nước ngọt, dân thiệt hại cả tỷ đồng - 1

Tôm hùm sắp đến thời điểm xuất bán bị chết khiến người dân thua lỗ (Ảnh: Linh Nguyễn).

Tình trạng này bắt đầu xảy ra vào ngày 14/10. Số lượng tôm chết tiếp tục tăng trong ngày 15/10 vì qua kiểm tra người dân phát hiện vẫn còn tôm hùm bị sốc nước ngọt, thiếu oxy.

Số tôm hùm bị chết ngạt được thương lái thu mua với giá 400.000-500.000 đồng/kg, bằng một nửa giá tôm sống.

Hơn 2 tấn tôm hùm ở Phú Yên chết vì sốc nước ngọt, dân thiệt hại cả tỷ đồng - 2

Tôm hùm chết được thương lái thu mua với giá rẻ hơn một nửa so với tôm sống (Ảnh: Linh Nguyễn).

Thị xã Sông Cầu là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước, chiếm khoảng 60% lồng nuôi tôm hùm trong gần 90.000 lồng nuôi tôm hùm của Phú Yên với 4.800 hộ nuôi. Sản lượng tôm hùm mỗi năm của Sông Cầu đạt hơn 1.000 tấn, doanh thu hàng ngàn tỷ đồng/năm.

Gần đây, sau các đợt mưa lớn đều xảy ra tình trạng tôm hùm chết trong quá trình dìm lồng sâu xuống đáy nên bị thiếu oxy hoặc chết do sốc nước ngọt.