1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Ninh:

Hơn 100 du khách bị “bỏ rơi” trên đảo Cô Tô giữa mưa

(Dân trí) - Chiều 28/7, hơn 100 du khách đi tour của Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh bất ngờ bị “bỏ rơi” tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Phía công ty xin du khách thứ lỗi vì lí do thời tiết và xin chịu mọi chi phí của du khách mắc kẹt.

Sự việc xảy ra vào chiều 28/7, chuyến tàu cuối cùng mang tên Phúc Thịnh 09 đã rời huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) vào đất liền với hơn 100 du khách. Trong khi đó, có tới hơn 100 du khách khác với vé tàu trên tay bất ngờ vì bị “bỏ rơi” tại huyện đảo trong tâm trạng lo lắng khi mà trời vẫn mưa nặng hạt.

Các du khách bị mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô đi theo tour của Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh. Trước tình trạng bị mắc kẹt tại đảo, nhiều du khách đã liên hệ với phía công ty bày tỏ sự bất bình và yêu cầu phía công ty phải giải quyết nhanh chóng để họ về đất liền.

Hơn 100 du khách đang lo lắng và mong muốn sớm được trở về đất liền.
Hơn 100 du khách đang lo lắng và mong muốn sớm được trở về đất liền.

Theo ông Phạm Văn Bắc - Giám đốc Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh, do thời tiết xấu, một chiếc tàu của công ty trên đường đón các du khách đã bị trục trặc phải quay trở lại. Chính vì vậy, chỉ còn một chiếc tàu cập đảo Cô Tô đón khách. Lượng khách được dồn vào chiếc tàu này tối đa cũng không đưa hết khách rời đảo. Do đó, khoảng hơn 100 khách bị mắc kẹt lại trên đảo.

Đại diện phía công ty mong muốn nhận được sự chia sẻ và thông cảm từ du khách. Công ty cũng cam kết bố trí và chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chỗ ăn, chỗ ngủ cho số khách mắc kẹt lại trên đảo. Theo đó, nếu sang 29/7, nếu điều kiện thời tiết tốt, công ty sẽ bố trí ngay tàu đưa du khách trở về đất liền.

Theo thông tin từ Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, nguyên nhân dẫn đến hơn 100 du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô là do phía Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh không có phương án dự phòng khi một chiếc tàu trục trặc. Điều kiện thời tiết thời điểm đó dù không tốt nhưng tàu biển vẫn có thể xuất bến, chưa đến mức cảng vụ hàng hải ngừng cấp lệnh xuất bến.

Nhiều du khách đang mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô đang rất lo lắng và mong muốn nhanh chóng được trở về đất liền khi thời tiết còn chưa có diễn biến quá xấu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế