1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch- Cơ hội để nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc

(Dân trí) - Một bức tranh toàn cảnh các dự án đang hiện diện ; những tiềm năng còn chưa được "đánh thức"; một sứ mệnh là thiên đường nghỉ dưỡng mới của Châu Á và thế giới.

Đó là những chủ đề có tính gợi mở và kết nối được đề cập tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch Phú Quốc vừa được Công ty cổ phẩn xây dựng Hạ tầng & đô thị Hà Nội (HTĐT Corp) tổ chức tại Best Western Premier Sonasea Phú Quốc chiều 20/06. 

Ngoài sự hiện diện của chính quyền địa phương, ban tổ chức đã rất cầu thị và lắng nghe những tham vấn của các chuyên gia kinh tế, cũng như tạo một diễn đàn giao lưu, gặp gỡ và ký kết hợp tác giữa đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. 

Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch- Cơ hội để nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc - 1
Hội nghị Xúc tiến Đầu tư & Du lịch Phú Quốc với sự hiện diện của nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Phía đơn vị tổ chức, bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ Tịch - TGĐ HTĐT Corp mang đến cho các doanh nghiệp bức tranh toàn cảnh về vị thế, tiềm năng và sức hấp dẫn đầu tư ở giai đoạn hiện tại với một loạt các dự án tiêu biểu. Đa phần các đại biểu tham dự đều hướng đến một tầm nhìn xa hơn, đó là sứ mệnh xây dựng Phú Quốc trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới của Châu Á và thế giới. 

Sau khi nghe đại diện chính quyền địa phương chia sẻ về lộ trình phát triển của Phú Quốc, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu, dưới góc nhìn của một chuyên gia về đầu tư, đã cung cấp và phân tích những dữ liệu và nhận định giá trị về xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc: “Đây là thời điểm tốt nhất để nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc. Với những lợi thế vốn có, Phú Quốc rất cần đầu tư đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, vui chơi giải trí, xây dựng hạ tầng cơ sở hiện đại… Khai thác đúng nhóm khách hàng tiềm năng thì con số tăng trưởng du khách của đảo Ngọc sẽ không dừng lại”. 

Tiến sĩ Hiếu cũng nhấn mạnh vị trí trung tâm của Việt Nam trên tuyến giao thông hàng không và hàng hải, nối các nước ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. “Đặc biệt Việt Nam chỉ cách Hàn Quốc khoảng 4 tiếng đồng hồ bay, và sắp tới nếu Chính phủ mở lại các đường bay quốc tế thì có lẽ Hàn Quốc sẽ được đưa vào danh sách các quốc gia đầu tiên được mở lại. Với những điều kiện giao thông thuận lợi như thế, các du khách Hàn Quốc hoàn toàn có thể đi nghỉ cuối tuần tại Phú Quốc và nhất là khi Việt Nam là một trong những quốc gia được các cơ quan y tế kiểm soát dịch bệnh thế giới đánh giá là rất hiệu quả ” Ông Hiếu nhận định.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch- Cơ hội để nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc - 2
Chuyên gia kinh tế - Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phát biểu tại hội nghị

Dấu ấn của Hội nghị chính là buổi ký kết chiến lược giữa HTĐT Corp và S&C Wise Holdings - một đơn vị tư vấn phát triển chiến lược và vận hành khách sạn uy tín của Hàn Quốc, minh chứng về cơ hội hợp tác lâu dài cho các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến đầu tư vào thị trường Phú Quốc. 

Thấu hiểu "cảm nhận bằng mắt thấy tai nghe" sẽ đem lại ấn tượng sâu sắc hơn, ban tổ chức đã thực hiện chuyến Sitetour đưa các đại diện doanh nghiệp - những nhà đầu tư tiềm năng, dạo vòng quanh Phú Quốc để trải nghiệm thực sự. Ban tổ chức đã thu nhận về nhiều lời khen từ phía doanh nghiệp Hàn Quốc về thiên nhiên và tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng đáng kinh ngạc của đảo Ngọc. 

Đơn vị tổ chức hội nghị - HTĐT Corp đã dành nhiều tâm huyết trong sự kiện này với mục đích tạo đà cho kinh tế, du lịch Phú Quốc “cất cánh” trong 2020. Thành lập từ 2009. Cho đến nay dấu ấn của HTĐT Corp là những chuỗi dự án đẳng cấp, đa dạng các loại hình hoạt động như dự án Amon Beach Resort, Andochine Resort Phu Quoc, Sim Residency và được biết đến nhiều hơn là Sim Island. 

Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch- Cơ hội để nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc - 3
Bà Bạch Tuyết Mai Chủ Tịch HĐQT Công ty HTĐT Corp phát biểu khai mạc hội nghị

Đánh giá kết quả thành công của Hội nghị, đại diện HTĐT Corp bà Bạch Tuyết Mai chia sẻ: “Việc chính phủ mạnh dạn đưa ra những quyết sách quan trọng và cởi mở dành cho đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cùng lộ trình đưa Phú Quốc nhanh chóng tiến gần hơn với sứ mệnh của mình, đây là giai đoạn thử thách nhưng cũng đồng thời là cơ hội rộng mở để Phú Quốc bắt tay chào đón những đối tác từ khắp nơi trên thế giới trong đó đặc biệt là đối tác thân thiết Hàn Quốc.”

Hội nghị “ Xúc tiến đầu tư và du lịch Phú Quốc” như một bước tạo đà cho chiến lược thu hút đầu tư, hợp tác cùng phát triển một cách lâu dài giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, để gây dựng những giá trị bền vững, hiện thực hoá những tiềm năng đang chờ được "thức tỉnh" của hòn đảo ngọc Phú Quốc. 

Trường Thịnh