Hoàn thành đóng điện nhiều công trình lưới điện 110kV trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bến Tre
(Dân trí) - Từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết đã hoàn thành khởi công, đóng điện loạt công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đảm bảo nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
Thành công đóng điện hàng loạt công trình
Sáng 29/6, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre và các sở, ban ngành tổ chức “Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Ảnh: Nguyễn Vy).
Đây là chương trình được triển khai nhằm thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ngành điện, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 50 năm thành lập EVNSPC.
Ngoài ra, việc đầu tư phát triển lưới điện là nhiệm vụ chính trị quan trọng để đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tại hội nghị sơ kết, ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa, Trưởng ban Kế hoạch EVNSPC, cho biết trong suốt quá trình triển khai, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan, thực hiện kịp thời công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện; kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

Ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa, Trưởng ban Kế hoạch EVNSPC (Ảnh: Nguyễn Vy).
EVNSPC đã khởi công ¾ công trình vượt và đạt kế hoạch. Cụ thể, ngày 19/12/2024, đơn vị đã khởi công đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày vào ngày 27/12/2024; khởi công đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh vào ngày 31/12/2024. Riêng công trình kéo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh đang khẩn trương thực hiện phê duyệt dự án và phấn đấu khởi công trong tháng 8 năm nay.
Với phương châm bàn giao mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó, EVNSPC đã hoàn thành đóng điện 4 công trình.
Các công trình bao gồm trạm biến áp 110kV Phú Thuận; đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; trạm 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre - 110kV An Hiệp; cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày (tổng vốn đầu tư là 404,7 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2025.
Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoàn thành đúng tiến độ
Theo ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa, những thành công nói trên được đánh giá sẽ góp phần mang lại hiệu quả lớn trong việc đảm bảo chế độ vận hành N-1 các đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre, hướng tới cung cấp điện an toàn liên tục cho việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh của tỉnh.
Các đường dây và TBA 110kV được xây dựng hoàn thành trước 30/4 với tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng thần tốc, đã tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong người dân, giúp cho công tác vận động giải phóng mặt bằng các công trình còn lại như Phú Thuận - Bình Đại, Ba Tri - Bình Thạnh…
Theo ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC, Bến Tre là một trong các tỉnh đi đầu trong việc phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ. Để tiếp tục phối hợp triển khai đầu tư xây dựng các công trình lưới điện 110kV còn lại trên địa bàn, UBND tỉnh Bến Tre và EVNSPC sẽ tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC (Ảnh: Nguyễn Vy).
Trong đó, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp hoàn thành việc khởi công công trình kéo dây mạch 2 ĐZ 110kV Ba Tri - Bình Thạnh trước ngày 31/8.
Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương triển khai đóng điện các công trình gồm đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại, đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh (cùng trước ngày 31/8), kéo dây mạch 02 ĐZ 110kV Ba Tri - Bình Thạnh (trước ngày 30/9) và giai đoạn 2 hoàn thành toàn bộ dự án của công trình cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày (trong tháng 7).

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Bến Tre và EVNSPC ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện các nội dung tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện 110kV, để tiếp tục thực hiện sau ngày 1/7 (Ảnh: Nguyễn Vy).
Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho hay theo báo cáo sơ kết, một số công trình điện đến nay vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ do gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.
Khẳng định lưới điện 110kV không chỉ là động lực cho các ngành sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, ông Nguyễn Minh Cảnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương nơi có dự án đi qua chủ động phối hợp với ngành điện triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các công trình đang triển khai trên địa bàn theo tiến độ đã đề ra.
Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Chính phủ, tại Hội nghị, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao tặng 12 tỷ đồng do EVN và EVNSPC vận động từ các nguồn bên ngoài, hỗ trợ tỉnh xây dựng 200 căn nhà dành cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.
Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hỗ trợ tỉnh Bến Tre xây dựng 15 căn nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 900 triệu đồng.