1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hồ thủy sinh trị giá 3,3 triệu USD của ông Kim Jong-un bị sập mái

Một mái nhà trong ngôi biệt thự sang trọng thuộc sở hữu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Wonsan bị đổ sập, có thể do lỗi xây dựng.

Hồ thủy sinh trị giá 3,3 triệu USD của ông Kim Jong-un bị sập mái
Ảnh trái của Google Earth năm 2012 cho thấy tòa nhà có mái nguyên vẹn. Ảnh của vệ tinh Arirang 3 (phải) cho thấy mái bị sập.
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Xu thế dòng tiền: Động lực nào thúc đẩy thanh khoản

* Phân khúc khách sạn nhiều triển vọng tốt

* Giá vàng tuần tới sẽ tăng lên 1.320 USD/oz?

* Các tập đoàn lớn ở châu Âu tiếp tục xu thế sáp nhập

Nếu so sánh ảnh chụp của vệ tinh Hàn Quốc Arirang 3 và hình ảnh trước đó của Google Earth sẽ thấy rõ một tòa nhà trong khuôn viên có mái bị sập.

Một chuyên gia về hình ảnh vệ tinh Mỹ - người chuyên phân tích những bức ảnh chụp dinh thự sang trọng và tòa nhà chính phủ của lãnh đạo Triều Tiên - nói rằng, tòa nhà trên dường như là một hồ thủy sinh, được xây từ năm 2011.

Ông Kim Jong-un cho xây hồ thủy sinh này bằng những vật liệu nhập khẩu từ Italia và Đức. Các sinh vật sống trong hồ, bao gồm cả cá heo mua từ Trung Quốc, có giá lên tới 3,3 triệu USD.

Theo một số nhân vật đào ngũ khỏi Triều Tiên, các kỹ sư quân sự chịu trách nhiệm xây dựng biệt thự cho ông Kim Jong-un.

Theo các chuyên gia, ông Kim luôn mong muốn đẩy nhanh việc xây dựng dinh thự khổng lồ kể từ khi lên nắm quyền. Tiến độ bị thúc ép có thể dẫn đến chất lượng xây dựng kém.

Một nguồn tin nói: "Một khi ông Kim Jong-un đặt thời hạn hoàn thành, nghĩa là không có tranh cãi gì nữa. Chính vì thế, tình trạng chất lượng xây dựng kém xuất hiện ở khắp nơi".
 
Theo Ngọc Vân
Lao Động/Chosun Ilbo

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước