1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hành trình kiếm 13 tỷ USD từ trang trại lợn của tỷ phú giàu nhất Đài Loan

(Dân trí) - Khi ông Zhang Congyuan bắt đầu kinh doanh giày thể thao từ hơn 30 năm trước, ông thậm chí còn không mua nổi một nhà máy mà phải sử dụng một trang trại lợn ở miền Tây (Đài Loan) làm nơi sản xuất.

Hành trình kiếm 13 tỷ USD từ trang trại lợn của tỷ phú giàu nhất Đài Loan - 1

Người sáng lập Tập đoàn Huali Industrial Group - Zhang Congyuan hiện sở hữu khối tài sản hơn 13 tỷ USD (Ảnh: Min).

Ngày nay, người sáng lập Tập đoàn Huali Industrial Group - Zhang Congyuan đã có trong tay khối tài sản hơn 13 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg Billionaires Index. Huali là nhà sản xuất giày thể thao cho các hãng Nike, Converse, Vans… với hơn 180 triệu đôi mỗi năm.

Cổ phiếu của Huali đã tăng 162% kể từ khi hãng này niêm yết trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến hồi tháng 4 vừa qua. Với 87% cổ phần nắm giữ tại Huali, ông Zhang đã vươn lên dẫn đầu trong danh sách người giàu của Đài Loan.

Thậm chí, tài sản của ông Zhang còn vượt qua cả những tên tuổi nổi tiếng như tỷ phú Terry Gou của Foxconn, công ty sản xuất điện thoại iPhone cho Apple. Cả hai đều là những doanh nhân Đài Loan gây dựng được khối tài sản khổng lồ nhờ lĩnh vực sản xuất theo hợp đồng.

Ông Zhang còn được biết với tên gọi là Chang Tsung-yuan. Trong một bài phỏng vấn trên tờ Tuần báo Đài Loan hồi tháng 5, ông đã kể về quá trình bắt đầu kinh doanh giày thể thao: "Tôi lớn lên trong một ngôi làng ở nông thôn và chỉ quản lý một công ty nhỏ. Trong nhiều thập kỷ qua, tôi đã nỗ lực hết mình vào những đôi giày".

Ông Zhang sinh ra trong một gia đình nông thôn vào năm 1948. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nông nghiệp, ông bắt đầu làm việc trong một nhà máy sản xuất giày nữ, theo tờ Business Weekly. Những năm 1980, ông đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được để thành lập một công ty riêng và một số công ty liên doanh sản xuất giày dép ở Đài Loan và Quảng Đông (Trung Quốc).

Năm 1990, ông Zhang thành lập Liangxing Industrial với các đối tác ở Hồng Kông, theo bản cáo bạch IPO của Huali. Công ty Liangxing Group đã ra mắt công chúng tại Hồng Kông vào năm 1995 và sau đó được đổi tên thành Symphony Holdings.

Năm 2004, ông Zhang thành lập Công ty Huali ở thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Năm 2014, ông cùng gia đình mua lại tài sản từ Symphony để phát triển Huali sau khi thôi chức giám đốc của Symphony.

Huali hiện cũng đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Myanmar và Cộng hòa Dominica.

Zhao Shuli, nhà phân tích của công ty chứng khoán Industrial Securities tại Thượng Hải cho rằng, triển vọng của công ty rất tốt. Hy vọng hãng Nike sẽ chuyển nhiều đơn đặt hàng hơn cho Huali trong trung hạn.

"Bất chấp môi trường tiêu dùng toàn cầu trong năm 2020 bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Huali vẫn duy trì công suất và sản lượng ổn định. Các nhà máy trên toàn cầu của họ ở một mức độ nào đó đã giúp họ đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với các công ty cùng ngành", Zhao cho biết.

Theo bản cáo bạch của Huali, với hơn 21 cơ sở sản xuất trên toàn cầu tính đến cuối năm 2020, công ty đã đạt doanh thu 13,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,1 tỷ USD) trong năm 2020. Thu nhập ròng đạt 1,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Zhao lưu ý rằng, tình hình dịch Covid-19 và sự phụ thuộc của công ty vào những khách hàng lớn hiện tại có thể hạn chế sự phát triển của công ty.

Trả lời phỏng vấn với Business Weekly, ông Zhang khá khiêm tốn khi đề cập đến những thành công của mình. Ông cho rằng, thành công này sẽ không thay đổi cuộc sống của ông. "Tôi là một người nhàm chán và tôi sẽ tiếp tục làm những việc mà tôi đang làm tốt", ông Zhang nói.