Hai ông lớn bất động sản bị xử phạt và cưỡng chế thuế hàng tỷ đồng

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Công ty Đô thị Từ Liêm bị truy thu, phạt và chậm nộp gần 12,5 tỷ đồng còn Nhà Thủ Đức bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản hơn 90,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 12,5 tỷ đồng với doanh nghiệp này. Công ty bị phạt hơn 1,9 tỷ đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn theo quy định và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 9,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp này được tính đến ngày 17/2. Cục thuế yêu cầu công ty tự tính và nộp số tiền chậm nộp từ ngày 18/2 đến ngày nộp đủ vào Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2024, Đô thị Từ Liêm đạt doanh thu hơn 1.441 tỷ đồng, tăng 58% và lợi nhuận sau thuế hơn 607 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước.

Dự kiến năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng và trả cổ tức 10% bằng tiền.

Hai ông lớn bất động sản bị xử phạt và cưỡng chế thuế hàng tỷ đồng - 1

Doanh nghiệp vi phạm thuế được yêu cầu khắc phục hậu quả (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) công bố nhận được quyết định của Cục thuế TPHCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Số tiền hơn 90,6 tỷ đồng. 

Nhà Thủ Đức mới đây có biến động nhân sự cấp cao. Ông Trần Thành Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, bà Trần Thị Liên làm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp này xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến thuế trong thời gian gần đây. Do đó, trong cuộc họp bất thường với cổ đông ngày 14/2, ông Vinh có nêu 4 nhóm công việc chính phải xử lý thời gian tới, trong đó có vấn đề thuế và liên quan thuế.

Cụ thể, bên cạnh các khoản hoàn thuế liên quan vụ án linh kiện điện tử, công ty còn khoản phạt chậm nộp làm ảnh hưởng hoạt động do không thể sử dụng hóa đơn, tài khoản bị phong tỏa và ngăn chặn tài sản không được giao dịch. Doanh nghiệp cần tập trung tháo gỡ để hoạt động trở lại bình thường.