1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội xây 800 căn hộ cho người thu nhập thấp

(Dân trí) - Sáng 10/4, UBND thành phố HN đã khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên với quy mô khoảng 800 căn hộ cho thuê và thuê mua, tổng kinh phí đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Hà Nội xây 800 căn hộ cho người thu nhập thấp - 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ khởi công xây dựng nhà ở xã hội
 
Trong tổng số 800 căn hộ trên có 500 căn thuộc quỹ nhà ở cho thuê, do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 156 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách. Phần còn lại giao cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, với mức đầu tư 90 tỉ đồng bằng vốn vay từ Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố.

Các khu nhà thiết kế 6 tầng không bố trí thang máy, số căn hộ diện tích 35m2 chiếm 20%, diện tích khoảng 45m2 chiếm 60%, còn lại có diện tích 60m2. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành dự án vào năm 2010.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2007, tức là trước thời điểm Hà Nội hợp nhất, thì dân số toàn thành phố đã đạt gần 4 triệu người. Sau khi hợp nhất với tỉnh Hà Tây cũ, dân số của thủ đô đã tăng gấp nhiều lần so với trước. Chính vì thế, nhu cầu nhà ở cho các đối tượng như cán bộ công nhân viên, người làm công ăn lương từ ngân sách gia tăng nhanh chóng.

Dự báo, đến năm 2010, Hà Nội cần khoảng 7 triệu m2 nhà ở, tương đương 120.000 căn hộ cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố, nhu cầu về nhà ở của các đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân… là khoảng 18.000 căn.

Theo Ðề án Ðầu tư xây dựng thí điểm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2015, thành phố sẽ xây dựng ba loại hình nhà ở xã hội gồm: nhà cho thuê, thuê mua (mua trả góp trong 20 năm) và nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp thuê.

Ðối tượng được thuê mua, thuê nhà ở xã hội được quy định trong Luật Xây dựng gồm công nhân viên chức nhà nước, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang có thu nhập thấp, hộ nghèo, đối tượng chính sách, công nhân tại các khu công nghiệp...

Để việc sử dụng các căn nhà xã hội có hiệu quả, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố HN cho biết: Thành phố sẽ thành lập một tổ liên ngành phối hợp chính quyền các quận, huyện để xem xét các đối tượng đăng ký thuê mua, thuê nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng. Sở đang xây dựng Quy chế vận hành, khai thác nhà ở xã hội.

Theo quy định, giá thuê nhà ở xã hội không được vượt quá 20% thu nhập của người lao động. Ðối với nhà thuê mua, khi ký hợp đồng, người mua phải trả trước 20% giá trị căn hộ.

Lan Hương