1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội: Phát hiện "ổ" thuốc lá lậu gần bến xe Giáp Bát

(Dân trí) - Hàng nghin bao thuốc lá lậu được vận chuyển theo đường ô tô khách để bán cho các cửa hàng ở Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Đồng một xu được trả giá 55 tỷ đồng

* Cả nước có khoảng 30 sàn vàng “chui” như HGI

* Giá dầu có thể giảm đến 31USD/thùng?
* Mua hàng Tết trên mạng: Cười ra nước mắt!
* Trung Quốc vỡ mộng dùng “vũ khí tối mật” kiềm chế Mỹ, Nhật
* Tiền xu “chết yểu”
* “Né” thưởng!

9h30 sáng 17/1, đội chống hàng giả - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với đội 2 phòng cảnh sát môi trường (PC49) - công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại khu vực trước cửa số nhà 30, ngõ 19, Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Gái (SN 1983, HKTT tại Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng với chồng là Nguyễn Thành Nam (SN 1983, HKTT tại TP. Phủ Lý, Hà Nam) đang xếp lên xe mô tô 4 thùng giấy gồm 720 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai thừa nhận số thuốc lá trên không có nguồn gốc xuất xứ và là thuốc lá nhập lậu.

Nhóm buôn lậu cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Nhóm buôn lậu cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tiếp tục kiểm tra số nhà 30 ngõ 19 - Kim Đồng (đây là văn phòng nhà xe Minh Mập - chuyên chạy tuyến Quảng Trị - Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện thêm 960 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 170 bao thuốc mang nhãn hiệu George Karelias And Son (thuốc Hi Lạp). Toàn bộ 1130 bao thuốc này được xác định là của đối tượng Võ Vứt (thường gọi là Vương - SN 1970, HKTT tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) bán cho Nguyễn Thành Nam.

Qua khai nhận, Võ Vứt cho biết: Đối tượng là nhân viên công ty TNHH một thành viên Minh Mập, chuyên vận tải hành khách từ Quảng Trị ra Hà Nội và ngược lại, trong quá trình vận tải hành khách, Vứt thường vận chuyển cả thuốc lá nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội bán để hưởng chênh lệch.

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Nguyễn Thành Nam tại phòng 406, nhà A, số 8, tổ 18 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, cơ quan công an thu thêm được 42 bao thuốc với các nhãn hiệu khác nhau.
Trong một diễn biến khác, qua xác minh, cơ quan công an cũng thu hồi được 1350 bao thuốc mà Nguyễn Thành Nam đã rao bán cho các cửa hàng buôn bán thuốc lá trên địa bàn Hà Nội. Tổng số thuốc thu giữ được của hai đối tượng là 3242 bao.

Trước hành vi trên, cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Nguyễn Thành Nam về tội buôn bán hàng cấm và Võ Vứt về tội Tàng trữ hàng cấm.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng người có liên quan.
 
Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”