Hà Nội: Làm giả hàng trăm lõi lọc nước mỗi ngày

(Dân trí) - Một cơ sở chuyên sản xuất máy lọc nước giả vừa được cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Đàm phán TPP “nhích” thêm một bước

* “Thảm kịch” vụ bầu Kiên đã không lặp lại?

* 100 doanh nghiệp FDI tham gia kết nối tại Bắc Ninh

* MobiFone sẽ phát triển thành Tập đoàn

* [INFOGRAPHIC] So sánh phong cách sống giữa dân tài chính và dân công nghệ ở New York

* Lầu Năm Góc hé lộ chi phí "khủng" hàng ngày chống IS

* Mập mờ cơ chế nhập đường

Ngày 27/10, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện cơ sở sản xuất máy lọc nước giả tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ 137 phố Định Công, quận Hoàng Mai.

Theo đó, tổ công tác phát hiện cơ sở này bày bán hàng trăm máy lọc nước mang thương hiệu lớn trên thị trường và nhiều dụng cụ, thiết bị khác nghi là hàng giả.

Trước yêu cầu của cơ quan công an, chủ cửa hàng là Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại Thanh Trì) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất máy lọc nước giả

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất máy lọc nước giả

Tại trụ sở cơ quan công an, Phương khai nhận, ban đầu anh đã mua vỏ máy, nhãn mác, cùng nhiều thiết bị lọc nước xịn của hãng trên để làm mẫu mã. Sau đó, Phương ký hợp đồng được một xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đào Thịnh (ngõ 15 tổ 1 Định Công, Thịnh Liệt) để cùng làm giả các thiết bị nói trên.

Các lõi lọc nước để lắp thành máy lọc nước

Các lõi lọc nước để lắp thành máy lọc nước

Ngay trong ngày, tiếp tục khám xét cơ sở sản xuất thuộc Cty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đào Thịnh, cơ quan công an bắt quả tang các nhân viên đang cắt tiện nhiều lõi lọc nước giả mạo.

Các nhân viên này khai nhận, chỉ với chiếc máy tiện cắt chữ vi tính mỗi ngày có thể sản xuất ra được hàng trăm lõi lọc nước, cùng nhiều thiết bị khác để lắp ráp thành máy lọc nước.

Lê Tú
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”