1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Grand World - Điểm cần đến của du khách trong tương lai

(Dân trí) - Mới đây, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 26 (World Travel Awards - WTA) dành cho khu vực châu Á và châu Đại dương năm 2010, lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á do WTA trao tặng.

“Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới với bờ biển dài hơn 3.000 km, kinh tế năng động và văn hóa đa sắc màu. Hiện nay trên thế giới đang rất quan tâm đến du lịch và trảinghiệm vì thế Giải thưởng Du lịch Thế giới mà Việt Nam nhận được là cơ hội tốt để Du lịch Việt Nam quảng bá đến bạn bè quốc tế  và thu hút ngày càng đông du khách tới Việt Nam, đồng thời là yếu tố giúp du lịch phát triển bền vững, mang lại doanh thu và việc làm cho người dân bản địa” - Ông GRAHAM E.COOKE, người sáng lập Giải thưởng Du lịch Thế giới phát biểu.

Trong đó, Phú Quốc được đánh giá là thiên đường nghỉ dưỡng không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. Một hòn đảo có diện tích tương đương Singapore, có bờ biển dài 150km với nhiều bãi tắm đẹp, thời tiết thuận lợi cho kinh doanh du lịch quanh năm, vị trí đắc địa vì chỉ cách các trung tâm du lịch của Đông Nam Á 1-2 giờ bay.

Grand World - Điểm cần đến của du khách trong tương lai - 1
Đường bờ biển dài cùng cảnh quan tuyệt đẹp là lợi thế của Phú Quốc

So với Bắc Vân Phong và Vân Đồn thì Phú Quốc có lợi thế phát triển nhanh hơn nhiều. Khác với những vùng đất hoang sơ chưa có gì ở Vân Đồn và Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã xây dựng được những công trình hạ tầng trọng yếu mà phải mất nhiều năm và kinh phí lớn mới làm được. Phú Quốc từ lâu đã được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ thế giới, vì thế được Nhà nước rót hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng sân bay mới, đường giao thông huyết mạch và kéo điện lưới từ đất liền ra đảo. Hầu như tất cả nút thắt đối với sự phát triển của du lịch Phú Quốc đã được tháo gỡ.

Sản phẩm du lịch cũng ngày càng đa dạng, góp phần tăng sức hút của Phú Quốc đối với du khách. Chưa nơi nào ở Việt Nam hội tụ nhiều sản phẩm du lịch mới như ở Phú Quốc. Đặc biệt, Vinpearld làm rạng danh ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam với siêu tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc với Vinpearl Land, Vinpearl Safari và quần thể biệt thự, khách sạn, condotel đẳng cấp . Trong đó, Grand World Phú Quốc là dự án mới nhất được Vinpearl hợp tác cùng New Vision, kiến tạo một thế giới vui chơi giả trí All-in-one trong lòng đảo Ngọc.

Hơn cả một tổ hợp quy mô tầm cỡ, Grand World Phú Quốc là điểm đến thiên đường, nơi có chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng cùng nhiều hệ thống, phân khu mua sắm thời thượng và nhiều hạng mục tiện ích cảnh quan phục vụ vui chơi, giải trí. Từ cuộc sống về đêm sầm uất đến những con phố đậm nét văn hóa Á Âu, các lựa chọn du lịch để khám phá thế giới dành cho tất cả du khách dường như là vô tận. Bởi vậy, có thể nói, Grand World sẽ trở thành điểm cần đến của du khách trong tương lai để trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khó quên và khám phá thế giới đa sắc màu.

Cũng vì thế, những người có tầm nhìn chiến lược, các nhà đầu tư sành sỏi ngày càng tự tin rót vốn vào Grand World. 

Bắt đầu khởi công từ tháng 1/2019, dự án Grand World Phú Quốc có quy mô diện tích 85,11 ha, xây dựng 12 toà condotel từ 3 đến 5 sao cùng gần 1.000 căn shop thương mại và 86 lô khách sạn quy mô nhỏ. Trong đó, điểm khiến các nhà đầu tư ấn tượng là condotel – loại hình đáp ứng nhu cầu đầu tư và du lịch nghỉ dưỡng của từng nhóm đối tượng khách hàng.

Grand World - Điểm cần đến của du khách trong tương lai - 2
Condotel Grand World là điểm đến lý tưởng của du khách

Condotel Grand World với 3 phong cách kiến trúc được tư vấn thiết kế bởi  Aedas  – Đơn vị hàng đầu thế giới với khu căn hộ cao cấp 8 sao Napier (Singapore), trụ sở hãng truyền thông Axel Springer (Berlin – Đức), Anh,Dubai,... chắc chắn là lựa chọn không thể tốt hơn dành cho các thượng khách.

Cùng với chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư, khách hàng không cần phải là người rủng rỉnh hàng tỷ đồng để đầu tư được vào đây. Ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ tịch HĐQT Vietstarland cho biết, mức vốn đầu tư với dự án chỉ từ 700 triệu/căn condotel - số vốn đầu tư rất phù hợp với những nhà đầu tư vốn mỏng. Đây là điều vô cùng ý nghĩa với nhiều nhà đầu tư khi chi phí đầu tư ban đầu hợp lý với kỳ vọng tài sản gia tăng phi mã.

Vietstarland - Đại lý phân phối độc quyền toàn miền Bắc dự án Grand World.

Website: http://grandworld.vietstarland.vn/