Gỗ An Cường chậm nộp thuế gần 43 tỷ đồng
(Dân trí) - Gỗ An Cường chậm nộp thuế trong năm 2024, đồng thời phát sinh hơn 97 tỷ đồng các chi phí có hóa đơn không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế giai đoạn 2016-2023.
Công ty cổ phần Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024. Đáng chú ý, doanh nghiệp nêu chậm nộp thuế gần 43 tỷ đồng trong năm 2024 mà năm trước không có. Khoản tiền này góp phần làm phát sinh chi phí khác lên hơn 56 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước và gây ảnh hưởng tới lợi nhuận chung.
Theo báo cáo, năm 2024, An Cường đã rà soát các chi phí phát sinh cho giai đoạn 2014-2023 và loại trừ các chi phí có hóa đơn không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không đủ điều kiện để được tính vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định về thuế. Công ty cũng điều chỉnh hồi tố chi phí thuế TNDN và GTGT liên quan đến các chi phí không đủ điều kiện được khấu trừ này.
Theo đó, công ty tăng chi phí khác cho kỳ kế toán 3 tháng và năm 2023 lần lượt gần 16 triệu đồng và gần 12 tỷ đồng phát sinh từ các chi phí có hóa đơn không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Công ty tăng thuế TNDN cho kỳ kế toán 3 tháng và năm 2023, lần lượt gần 34 triệu đồng và gần 14 tỷ đồng phát sinh từ các chi phí có hóa đơn không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế TNDN hiện hành.
Công ty giảm lợi nhuận lũy kế và tăng khoản thuế, các khoản phải nộp cho Nhà nước tại ngày 31/12/2023. Ngoài ra, hơn 97 tỷ đồng phát sinh từ các chi phí có hóa đơn không đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và không đủ điều kiện để được tính vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN, giai đoạn 2016-2023.
Sau khi hồi tố, nhiều chỉ tiêu tài chính của An Cường thay đổi. Tại ngày 1/1/2024, nợ phải trả của công ty tăng thêm 97 tỷ đồng so với trước đây, lên hơn 1.445 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu giảm 97 tỷ đồng do giảm tương ứng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, còn 4.075 tỷ đồng. Tại ngày 1/1/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 1.114 tỷ đồng.
Quý cuối năm 2024, Gỗ An Cường đạt doanh thu 1.216 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính giảm, các chi phí đều tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 44%, còn hơn 90 tỷ đồng.
Tính chung cả năm 2024, công ty gỗ có doanh thu tăng 6% đạt 3.981 tỷ đồng còn lợi nhuận tăng nhẹ, đạt hơn 420 tỷ đồng.
Gỗ An Cường lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 202 tỷ đồng (Nguồn: BCTC quý IV/2024).
Tới cuối năm này, Gỗ An Cường phải trích lập dự phòng liên quan phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 202 tỷ đồng.
Các khoản trích lập dự phòng liên quan nhiều khách hàng như Công ty cổ phần Novareal (117 tỷ đồng), Công ty cổ phần Nội thất Hưng Thịnh (51 tỷ đồng); Công ty Hưng Thịnh Incons (gần 8 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (gần 5 tỷ đồng) và nhiều khách hàng khác.
Về nợ vay, công ty chỉ có vay tài chính ngắn hạn hơn 728 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, không có nợ vay dài hạn.
Mới đây, Gỗ An Cường quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh 5 tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, kể từ ngày 10/2 với lý do sắp xếp lại bộ máy hoạt động.
Gỗ An Cường sản xuất và phân phối các sản phẩm gỗ công nghiệp, phụ kiện ngành gỗ, thiết bị nhà bếp và nội thất rời. Khách hàng của doanh nghiệp này là nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường bất động sản.
Do đó, giai đoạn ngành bất động sản "đóng băng", gặp nhiều khó khăn như thời gian qua, An Cường đã có nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh, giảm tỷ trọng bán hàng vào các dự án bất động sản, siết chặt chính sách bán hàng với các nhà phát triển dự án và nhà thầu, đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp.
Năm 2023, công ty cũng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giảm 16% doanh thu và 28% lợi nhuận so với mục tiêu ban đầu, còn 4.181 tỷ đồng và 483 tỷ đồng. Cũng trong năm này, doanh thu xuất khẩu tăng gần 6%.