Giao dịch tháng "cô hồn", giới đầu tư ôm chặt tiền

Mai Chi

(Dân trí) - Thanh khoản thị trường tiếp tục co hẹp bất chất VN-Index chiều nay bùng nổ tăng hơn 15 điểm và VN30-Index tăng tới gần 22 điểm.

Hầu hết chỉ số trên thị trường vận động trên vùng tham chiếu trong phiên hôm nay (9/8). VN-Index đóng cửa tăng 15,32 điểm tương ứng 1,27% lên 1.223,64 điểm; VN30-Index bật mạnh, tăng 21,53 điểm tương ứng 1,73%.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 2,65 điểm tương ứng 1,17% và UPCoM-Index cũng tăng 0,68 điểm tương ứng 0,74%.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã tăng giá, với 329 mã tăng, 4 mã tăng trần so với 86 mã giảm. HNX có 111 mã tăng, 50 mã giảm; UPCoM có 202 mã tăng, 100 mã giảm.

Giao dịch tháng cô hồn, giới đầu tư ôm chặt tiền - 1

Thanh khoản thị trường tiếp tục co hẹp trong phiên 9/8 dù chỉ số hồi phục mạnh (Nguồn: VNDS).

Số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo, nhưng thanh khoản thị trường vẫn rất thấp. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư, trong khi bên bán giữ chặt cổ phiếu thì phía cầm tiền vẫn chưa quyết liệt giải ngân.

Toàn sàn HoSE trong phiên hôm nay chỉ có 586,75 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 14.277,46 tỷ đồng, thanh khoản thấp hơn cả phiên hôm qua. HNX có 50,12 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 986,27 tỷ đồng và con số này trên sàn UPCoM là 42,26 triệu cổ phiếu tương ứng 477,92 tỷ đồng.

Thị trường phục hồi đi lên trong nghi ngờ. Thực tế thanh khoản những phiên gần đây (ngoại trừ phiên lao dốc ngày 5/8) đều rất khiêm tốn.

Thị trường nhìn chung giao dịch trầm lắng, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều rủi ro đến từ bên ngoài, thị trường sau mùa báo cáo quý II dần đi vào vùng trống thông tin. Bên cạnh đó, trong tháng 7 âm lịch (thường được dân gian gọi là tháng "cô hồn"), các hoạt động giao dịch, đầu tư cũng chững lại.

Ở phiên hôm nay, cổ phiếu VN30 đã làm tốt vai trò dẫn dắt thị trường. Chỉ có 4 mã giảm và có tới 25 mã tăng giá trong rổ này giúp VN30-Index vọt tăng gần 22 điểm. Những mã tăng giá mạnh phải kể đến MWG tăng 5,1%; FPT tăng 4,5%; SSI tăng 4,3%; CTG tăng 4,3%; HDB tăng 2,2%; STB tăng 2,1%.

Cổ phiếu ngành ngân hàng trở thành đầu tàu kéo chỉ số tăng mạnh. Ngoài những mã đã nêu trên, NAB cũng tăng 3,1%; MBB tăng 1,7%; BID tăng 1,5%; ACB tăng 1,5%. Hầu hết cổ phiếu ngân hàng tăng giá.

Trong mức tăng hơn 15 điểm của VN-Index thì FPT đóng góp 1,96 điểm; CTG đóng góp 1,71 điểm; MWG đóng góp 1,14 điểm; BID đóng góp 0,98 điểm; HPG đóng góp 0,7 điểm.

Dẫn đầu thanh khoản là TCH với khối lượng khớp lệnh đạt 33,65 triệu đơn vị. Mã cổ phiếu của Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy  đóng cửa tại mức giá tham chiếu 16.600 đồng. Trong khi đó, cổ phiếu ngành bất động sản phân hóa.

Một số mã điều chỉnh là HQC, ITA, SZL, SJS, nhóm Vingroup gồm VIC, VHM, VRE cũng giảm giá. Chiều ngược lại, KBC tăng 3,5%; D2D tăng 4,7%; NTL tăng 3,1%; CCL tăng 2,5%; NLG tăng 2,4%. Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai chỉ giảm nhẹ 0,3% còn 5.850 đồng, thanh khoản thấp. LDG tăng nhẹ 0,5% lên 1.950 đồng.

Phần lớn cổ phiếu ngành thực phẩm và đồ uống tăng giá, nhưng HNG và HAG vẫn giảm. HAG giảm 2,8% còn HNG giảm 2,9%. Các mã cùng ngành như AGM tăng 3,3%; BHN tăng 2,6%; CMX tăng 1,7%; SAB tăng 1,5%; ANV tăng 1,3%.

Phiên hôm nay đón nhận tín hiệu tích cực từ khối ngoại khi khối nhà đầu tư này mua ròng nhẹ 51 tỷ đồng trên toàn thị trường; trong đó mua ròng 56 tỷ đồng trên HoSE. Các mã được mua ròng mạnh là FPT với 159 tỷ đồng; MWG với 145 tỷ đồng, CTG với 123 tỷ đồng; ngược lại, khối ngoại bán ròng VJC với 405 tỷ đồng, TCB với 100 tỷ đồng.