1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat gây quỹ hơn 530 triệu đồng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 6/8, tại TPHCM, "Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat" lần thứ 6 của Ngân hàng UOB Việt Nam diễn ra đã gây quỹ hơn 530 triệu đồng giúp đỡ trẻ em khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Giải thu hút hơn 2.000 nhân viên cùng các thành viên gia đình, khách hàng và đối tác của UOB Việt Nam tham gia.

Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat gây quỹ hơn 530 triệu đồng - 1
Ông Victor Ngo, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cùng các nhân viên, khách hàng, đối tác tập trung tại vạch xuất phát của cự ly 10km chạy bộ của giải UOB Heartbeat (Ảnh: UOB).

"Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat" là sự kiện tình nguyện và gây quỹ thường niên được UOB tổ chức tại 18 thị trường trên toàn cầu. Số tiền gây quỹ trao cho các tổ chức từ thiện trên khắp thế giới để cải thiện đời sống cho các trẻ em và cộng đồng yếu thế.

Kể từ năm 2007, "Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat toàn cầu" đã gây quỹ đạt hơn 20 triệu SGD để giúp đỡ cộng đồng gặp khó khăn cũng như hỗ trợ các hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" của ngân hàng với trọng tâm hướng về nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

Năm nay, chương trình lần thứ 17 tổ chức tại Singapore và 6 thị trường khác gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Việt Nam, sự kiện chạy/đi bộ tổ chức vào chủ nhật (ngày 6/8) với hơn 2.000 người tham gia các cự ly 3km đi bộ/chạy bộ hoặc 5km, 10km chạy bộ tại khu dân cư Sala, TP Thủ Đức, TPHCM.

Sự kiện còn có các hoạt động, trò chơi thú vị dành cho người lớn và trẻ em, trong đó nổi bật là chợ phiên bán các món đồ được nhân viên Ngân hàng UOB Việt Nam quyên góp để gây quỹ UOB Heartbeat.

Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat gây quỹ hơn 530 triệu đồng - 2
Hơn 2.000 người là nhân viên, thành viên gia đình, đối tác, khách hàng của Ngân hàng UOB Việt Nam đã tham gia "Giải chạy/đi bộ UOB Heartbeat" năm nay (Ảnh: UOB).

Tiếp nối các giải chạy trực tuyến trong 3 năm qua, chương trình năm nay cũng bao gồm một thử thách trực tuyến được mở ra cho nhân viên UOB cùng người thân.

Trong vòng 2 tháng từ ngày 14/6, hơn 370 thành viên tham gia thử thách trực tuyến tại Việt Nam bằng các hình thức chạy bộ, đi bộ và đạp xe với tổng số hơn 4.000 km. Với mỗi km đạt được, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ đóng góp 20.000 đồng cho Quỹ UOB Heartbeat tại Việt Nam.

Năm nay, sự kiện chạy bộ, đi bộ UOB Heartbeat tại Việt Nam đã gây quỹ đạt hơn 530 triệu đồng. Trên tinh thần cam kết làm điều đúng đắn cho cộng đồng của ngân hàng, số tiền gây quỹ tại Việt Nam sẽ được dùng để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục kỹ thuật số.

Đơn vị thụ hưởng chính - tổ chức từ thiện Saigon Children's Charity - sẽ dùng số tiền gây quỹ để trang bị một phòng máy vi tính cho 450 em học sinh tại Trường tiểu học Trí Tôn, tỉnh An Giang.

Đây là một phần trong dự án 5 năm mà UOB hợp tác cùng Saigon Children's Charity để trang bị tổng cộng 5 phòng máy vi tính cho các trường học tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giải chạy, đi bộ UOB Heartbeat gây quỹ hơn 530 triệu đồng - 3
Ông Victor Ngo, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam trao số tiền quyên góp cho bà Vương Ngọc Vy Vân, Trưởng phòng Truyền thông và Gây quỹ của tổ chức từ thiện Saigon Children's Charity (Ảnh: UOB).

Ông Victor Ngo, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Tại UOB, chúng tôi cam kết mang lại giá trị lâu dài cho các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Năm nay đánh dấu 30 năm UOB có mặt và hoạt động tại Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng tổ chức từ thiện Saigon Children để trang bị các phòng máy vi tính cho năm trường học tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long".

UOB cho hay ngân hàng tin rằng giáo dục kỹ thuật số là một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ cộng đồng và giúp mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh. Bằng việc đồng hành vì mục tiêu trên, UOB mong muốn trao gửi cho thế hệ tiếp theo những kỹ năng số cần thiết để các em có thể sẵn sàng cho nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai.

Bà Vương Ngọc Vy Vân, Trưởng phòng truyền thông và gây quỹ của Saigon Children's Charity chia sẻ: "UOB có cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Việc hợp tác với Saigon Children để trang bị 5 phòng máy vi tính cho các trường học tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cộng đồng yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Những nỗ lực của chúng tôi ngày hôm nay sẽ góp phần mang lại cho thế hệ mai sau những kỹ năng cần thiết để các em có thể thành công trên con đường học tập và tuyển dụng trong tương lai".

"Giải chạy, đi bộ toàn cầu UOB Heartbeat" là một phần quan trọng trong chương trình "Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" của UOB với mục đích tạo ra sự tốt đẹp bền vững thông qua hoạt động từ thiện của doanh nghiệp, quan hệ đối tác với các bên liên quan và sự tham gia của các nhân viên.

Trong nhiều năm qua, chương trình UOB Heartbeat đã thể hiện cam kết hướng đến một xã hội được quan tâm và hòa nhập hơn trên khắp khu vực.

Với tinh thần đoàn kết, cam kết, chủ động và danh dự của ngân hàng, UOB đã kết nối các nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh để cùng nhau mang lại những khác biệt tích cực cho cộng đồng, đại diện ngân hàng cho biết thêm.