1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao trước nhiều bất ổn

(Dân trí) - Giá vàng giao ngay trên thế giới tăng lên mức 1.817,4 USD/ounce trước thông tin Fed có thể cắt giảm 120 tỷ USD mua trái phiếu hàng tháng từ nay đến cuối năm.

Lúc 9h sáng nay 30/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng nhẹ 0,6 USD, được giao dịch ở mức 1.817,4 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 56,5 - 57,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không đổi so với chốt phiên cuối tuần qua.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 56,6 - 57,3 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục tăng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể cắt giảm 120 tỷ USD mua trái phiếu hàng tháng từ nay đến cuối năm.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao trước nhiều bất ổn - 1

Đường đồ thị màu xanh lá cho thấy giá vàng trong xu thế đi lên (Ảnh: Kitco.com).

Giá USD suy yếu từ 93 điểm xuống mức 92,6 điểm tương đương mất 0,44% giá trị. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tụt 3% giá trị. Đây là các yếu tố đẩy vàng tăng giá.

Kết quả khảo sát xu hướng giá vàng tuần này của Kitco News cho thấy trong số 16 nhà phân tích phố Wall tham gia có 9 người (56%) nhận định giá vàng tăng, 4 chuyên gia (25%) có ý kiến ngược lại và 3 người (19%) cho rằng thị trường kim loại quý sẽ bình ổn.

Trong khi đó, 801 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên phố Main. Kết quả có 398 người (50%) dự đoán giá vàng đi lên, 243 người (30%) cho biết giảm giá và 180 người (20%) đưa ra quan điểm trung lập.

Theo phân tích của một số chuyên gia tài chính, những bình luận mới nhất của ông Powell cho thấy vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ.

Chuyên gia Adam Button, người đứng đầu mảng chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, nhận thấy vàng đang có nhiều tiềm năng hơn do đồng đô la Mỹ chịu áp lực sau những bình luận của ông Powell.

Còn Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho hay: "Tôi sẽ chờ đợi vàng tăng hơn nữa để bán vào đầu tuần và sẽ mua tại khu vực 1.820 - 1.830 USD/ounce khi thị trường ổn định".