Giá vàng giảm sâu trước áp lực chốt lời

Nhật Quang

(Dân trí) - Giá vàng thế giới sáng nay giảm hơn 27 USD, về vùng 2.486 USD/ounce. Giá kim loại quý giảm sâu do chịu áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Giá vàng trong nước đứng im so với hôm qua.

Kết phiên giao dịch ngày 22/8, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 79-81 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi về giá. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 77,1-78,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với thời điểm đóng cửa phiên trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 2.486 USD/ounce, giảm 27 USD so với rạng sáng hôm qua (22/8). Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí,  giá vàng thế giới rơi vào khoảng 75,2 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, giá vàng giảm sâu do chịu áp lực chốt lời sau khi kim loại quý này liên tiếp chinh phục các mốc kỷ lục mới. Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên cũng góp phần đẩy giá vàng đi xuống.

Chỉ số US Dollar Index tăng gần 0,5% sau khi dữ liệu công bố trong ngày cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng cao hơn dự kiến vào tuần trước. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng.

Theo chuyên gia từ Kitco News, việc nhà đầu tư bán tháo hôm nay có thể được xem như một sự điều chỉnh lành mạnh của thị trường sau những đợt tăng mạnh trước đó trong tháng.

Theo chiến lược gia thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures, vàng đã có một đợt tăng đáng kinh ngạc trong 3 phiên liền trước và việc các nhà giao dịch chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới là điều tự nhiên.

Giá vàng giảm sâu trước áp lực chốt lời - 1

Vàng miếng SJC đứng giá 4 phiên liên tiếp (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện, các nhà đầu tư đang đặc biệt chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào ngày 25/8 tới đây.

Dự báo của thị trường nghiêng về việc ông Powell có thể phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với các suy đoán mức giảm 25 hoặc 50 điểm cơ bản. Ông Scott Ladner, giám đốc đầu tư tại Horizon Investments, cho rằng ông Powell sẽ hướng kỳ vọng của thị trường về mức giảm bảo thủ hơn là 25 điểm cơ bản.

Giá USD tự do tiếp tục lao dốc

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 101,52 điểm, tăng 0,47% so với phiên liền trước đó nhưng giảm hơn 3% trong vòng 3 tháng qua.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.245 đồng, giảm 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá 23.032-25.458 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.750-25.120 đồng, tăng 10 đồng mỗi chiều. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.800-25.150 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.250-25.330 đồng/USD (mua - bán), giảm 70 đồng ở chiều mua và giảm 90 đồng ở chiều bán ra.