Gia tộc giàu nhất Thái Lan sắp IPO "con gà đẻ trứng vàng" tại Việt Nam
(Dân trí) - Bloomberg vừa đưa tin doanh nghiệp thuộc sở hữu gia tộc giàu nhất Thái Lan sẵn sàng IPO công ty C.P. Việt Nam khi được cơ quan quản lý Việt Nam chấp thuận.
Bloomberg vừa đưa tin tập đoàn Charoen Pokphand Foods (C.P. Foods) đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của chi nhánh tại Việt Nam là Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam. C.P. Foods là doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình Chearavanont - gia tộc giàu nhất Thái Lan.
Chia sẻ với truyền thông mới đây, CEO Prasit Boondoungprasert cho biết sau nhiều năm chờ đợi, công ty đã sẵn sàng khởi động quá trình IPO ngay khi được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép.
Theo báo cáo của C.P. Foods, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của công ty trong năm 2024. Doanh thu từ Việt Nam chiếm khoảng 21% tổng doanh thu, tương đương 122 tỷ baht (khoảng 92.296 tỷ đồng). Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 6% doanh thu.
Ông Prasit nhấn mạnh: "Việt Nam sẽ là động lực tăng trưởng chính của chúng tôi trong nhiều năm tới nhờ nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và dân số đông. Việc niêm yết tại Việt Nam sẽ giúp công ty có thêm nguồn tài chính mới cũng như nâng cao vị thế thương hiệu tại thị trường này".
Doanh nghiệp này đang đẩy mạnh chiến lược ra toàn cầu với từ các hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại cho đến chế biến thực phẩm. Hiện công ty có hoạt động tại 18 quốc gia, bao gồm Mỹ, Brazil, Nga và Trung Quốc. Việc mở rộng này nhằm đối phó với tốc độ tăng trưởng chậm và dân số già tại Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.
Trong năm 2024, C.P. Foods đạt lợi nhuận 19,6 tỷ baht (khoảng 14.828 tỷ đồng), cải thiện ấn tượng so với mức lỗ 5,21 tỷ baht của năm 2023. Sự thay đổi này đến từ việc phục hồi mạnh mẽ của mảng kinh doanh thịt lợn tại Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ năm 2020.
C.P. Foods dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng từ 5% đến 8% vào năm 2025, với lợi nhuận tiếp tục cải thiện nhờ các hoạt động kinh doanh quốc tế, đặc biệt tại Việt Nam và Trung Quốc.

Một nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của C.P. Việt Nam (Ảnh: IT).
Bên cạnh đó, CEO Prasit Boondoungprasert cho biết các chính sách thuế quan xuất khẩu của Mỹ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ty này do phần lớn sản phẩm thịt và thực phẩm chế biến của C.P. Foods tại Mỹ đều được sản xuất nội địa. Năm ngoái, hoạt động kinh doanh tại Mỹ đóng góp khoảng 700 triệu USD vào tổng doanh thu của tập đoàn.
C.P. Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Công ty này sở hữu nhiều nhà máy và trang trại hiện đại trên khắp Việt Nam, cung cấp thịt gà, thịt lợn, trứng, thủy sản và các sản phẩm chế biến sẵn. Một số sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam bao gồm xúc xích CP, thịt gà ướp sẵn và các dòng thực phẩm chế biến tiện lợi.
Bên cạnh đó, C.P. Việt Nam cũng đầu tư vào chuỗi bán lẻ thực phẩm thông qua hệ thống cửa hàng C.P. Fresh Mart, cung cấp thực phẩm sạch và chế biến sẵn.
Gia đình Chearavanont hiện là gia tộc giàu thứ hai châu Á với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD, theo Bloomberg. Tỷ phú Dhanin Chearavanont hiện đứng đầu tập đoàn, kiểm soát nhiều lĩnh vực kinh doanh từ cửa hàng tiện lợi, siêu thị, bất động sản, ô tô đến viễn thông.
Cổ phiếu C.P. Foods niêm yết tại Thái Lan đã tăng khoảng 5% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức giảm 16% của chỉ số SET Index.