1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá thực phẩm đã về trạng thái bình thường

(Dân trí) - Đến hôm nay (4/2, tức 13 tháng Giêng) giá hầu hết các loại thực phẩm, rau xanh tại các chợ ở Hà Nội đã trở về trạng thái bình thường, thậm chí một số loại rau xanh giá còn rẻ hơn cả trước Tết.

Khảo sát của PV Dân trí tại một số chợ lớn trên địa bàn TP Hà Nội sáng nay (4/2) cho thấy, giá các loại rau xanh đã giảm mạnh so với những ngày trong Tết, thậm chí một số loại còn rẻ hơn nhiều so với những ngày trước Tết.
 
Giá thực phẩm đã về trạng thái bình thường - 1
Một số loại rau xanh giá còn rẻ hơn cả trước Tết.

 

Cụ thể, giá các loại rau cải, cải xoong, xà lách, rau mồng tơi, rau cải cúc đã giảm nhẹ xuống còn từ 2.000 – 5.000 đồng/mớ (tùy loại). Cà rốt giữ giá 10.000 đồng/kg, cà chua giảm nhẹ còn 12.000 đồng/kg, cải bắp còn 7.000 đồng/kg…

 

Đáng ngạc nhiên nhất là lơ xanh, lơ trắng đều giảm mạnh tới 5.000 đồng/cây so với ngày thường xuống còn 7.000 đồng/cây. Xu hào cũng giảm còn 3.000 đồng/củ, giảm 2.000 đồng so với ngày thường.

 

Theo các tiểu thương ở chợ Khương Đình (Thanh Xuân), giá rau xanh mấy ngày nay đã giảm mạnh. Một số loại còn rẻ hơn so với những ngày thường trước Tết do thời tiết ổn định, cây sinh trưởng nhanh, nguồn cung dồi dào.

 

Bác Lài, làm người nội trợ ở phố Nguyễn Quý Đức cho hay, mấy ngày nay đi chợ đã dễ hơn. Thực phẩm rau xanh phong phú hơn mà giá cũng rẻ hơn nhiều so với những ngày trong Tết. Nói chung năm nay giá cả không đến mức “leo thang” mạnh như mọi năm.
 
Giá thực phẩm đã về trạng thái bình thường - 2
Giá các loại thủy sản cũng đang điều chỉnh giảm nhẹ.

 

Không đắt như những ngày cận và sau Tết, giá các loại thủy sản cũng đang được điều chỉnh giảm nhẹ. Cá chép đồng loại 1 kg hiện chỉ còn 85.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg. Tôm sú loại to 25-30 con 1 kg hiện chỉ còn 380.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với tuần trước. Cá trắm khúc hiện chỉ còn 80.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg.

 

Tuy nhiên, một số loại thực phẩm như thịt bò, thịt lợn và thịt gà mặc dù giá đã có giảm nhiều so với những ngày cận Tết nhưng khá cao so với mặt bằng giá ngày thường.

 

Chị Thủy, bán thịt bò ở chợ Khương Đình nói: “Hiện giá thịt thăn chị bán 280.000 đồng/kg, giảm so với tuần trước 20.000 đồng/kg. Còn thịt mông là 250.000 đồng/kg. Đấy là chị đã giảm nhiều chứ nhiều hàng khác còn cao hơn. Phải đến qua rằm may ra mức giá mới về như cũ được”.

 

Đáng nói nhất là giá thịt lợn, mặc dù đã sau Tết nhưng các tiểu thương vẫn đẩy giá lên cao hơn so với thường ngày. Hiện 1 kg sườn thăn được bán với giá 140.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg. Thăn lợn và nạc vai vẫn giữ giá 140.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg.

 

Gà ta lông chưa làm cũng đột ngột tăng giá lên 150.000 đồng/kg (đối với gà trống) và 130.000 đồng/kg (gà mái). Các tiểu thương cho hay, do thời điểm cận rằm tháng Giêng, nhu cầu mua gà cúng tăng vọt nên giá có cao hơn so với thường ngày 30.000 đồng/kg. Sau rằm, chắc chắn giá sẽ xuống bình thường.

 

Nhật Linh