1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Giá thực phẩm bắt đầu tăng

(Dân trí) - Sáng 16/2 (tức ngày 28 Tết), giá thực phẩm tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bắt đầu tăng. Tuy nhiên, so với ngày này năm ngoái, giá không cao bằng.

 
Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng, giá thực phẩm đã bắt đầu tăng và tăng khác nhau giữa các chợ trong đó những chợ lớn tăng cao hơn chợ nhỏ.
 
Tại chợ siêu thị Đà Nẵng, mặt hàng tăng cao nhất là thịt bò loại ngon và cá thu.
 
Thịt có loại ngon tăng từ 20 - 40 ngàn đồng/kg.
Thịt có loại ngon tăng từ 20 - 40 ngàn đồng/kg.
 
Thịt heo tăng 10.000 đồng/kg

Thịt heo tăng 10.000 đồng/kg

Cụ thể, thịt bò ngon có giá: 270 – 280 ngàn đồng/kg, tăng 30 – 40 ngàn đồng/kg so với loại thường; cá thu loại lớn: 350 ngàn đồng/kg, loại nhỏ: 200 ngàn đồng/kg. Thịt heo tăng nhẹ, có giá từ 100 – 110 ngàn đồng/kg (tùy loại). Các loại cá khác và tôm chỉ tăng nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Các loại cá khác tăng nhẹ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg

Một tiểu thương bán thịt tại chợ siêu thị Đà Nẵng cho biết: Hôm nay 28 Tết rồi mà người dân đi mua đồ rất ít, lượng thịt vẫn còn rất nhiều, vì thế giá tăng không cao, chỉ có thịt bò ngon mới tăng, còn bò gân vẫn giá như ngày thường. Ngày này năm ngoái, thịt bò 350 – 400 ngàn đồng/kg không có mà bán.

Còn một tiểu thương bán cá tại chợ trên cũng cho biết: “Tết đến nơi nhưng sức mua chậm. Chỉ có cá thu tăng giá cao, còn cái loại cá khác chỉ tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/kg thôi. Năm nay, ngư dân đánh bắt được nên không thiếu cá”.

Cá thu có giá từ 200 - 350 ngàn đồng/kg
Cá thu có giá từ 200 - 350 ngàn đồng/kg

Rau củ hầu như chưa tăng

Rau củ hầu như chưa tăng

Tại chợ Hòa Khánh Nam, mức tăng thấp hơn so với chợ siêu thị Đà Nẵng.

Chị Trang - tiểu thương kinh doanh hàng thịt cho biết: “Bắt đầu từ hôm nay, giá thịt bò ngon tăng thêm 20 ngàn đồng/kg, còn thịt heo tăng 10 ngàn đồng/kg”.

Theo khảo sát của PV, các mặt hàng cá, tôm, rau củ… hầu như không tăng và có tăng cũng tăng nhẹ.

Trái cây có giá tăng khá cao

Trái cây có giá tăng khá cao

Trong khi đó, các loại trái cây tại các chợ tăng khá cao, tăng từ 20 – 40 ngàn đồng/kg so với ngày thường.

Cụ thể: táo bom Mỹ: 85 ngàn đồng/kg, cam Mỹ: 80 ngàn đồng/kg, thanh long: 45 ngàn đồng/kg, vú sữa: 45 ngàn đồng/kg, xoài cát: 60 ngàn đồng/kg, thơm: 40 ngàn đồng/trái, cam sành: 45 ngàn đồng/kg…

Theo các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, trái cây thì hiện sức mua khá chậm, nguồn hàng còn dồi dào.

Khánh Hồng
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”